7 lầm tưởng về kem chống nắng mà bạn đang mắc phải

06/10/2023 17:21 GMT+7

Kem chống nắng luôn là vật bất ly thân đối với các tín đồ skincare. Nhưng vẫn có những lầm tưởng về kem chống nắng khiến việc sử dụng sai cách. Kết quả làn da vẫn nám sạm, lão hóa sớm dù có sử dụng kem chống nắng và skincare mỗi ngày.

Vậy đó là những lầm tưởng nào, bạn có đang mắc phải hay không? Tìm hiểu ngay để update kiến thức đúng đắn về kem chống nắng cho làn da luôn khỏe đẹp, rạng ngời hơn mỗi ngày.

7 lầm tưởng về kem chống nắng mà bạn đang mắc phải - Ảnh 1.

Tone da ngăm đen sẽ không bị cháy nắng

Nhiều người có tone da tối hơn thường có suy nghĩ làn da không bị cháy nắng. Nhưng thực tế, không có bất cứ ngoại lệ nào về tone da có thể tránh được tác hại của tia UV. Dù bạn thuộc bất cứ tone da nào đều cần bảo vệ khỏi tác hại của tia UV để ngăn ngừa cháy nắng, nám sạm và lão hóa sớm.

Chỉ thoa kem chống nắng kỹ cho những ngày nắng

Nhắc đến nắng thường nghĩ đến mùa hè vì đây là thời điểm nhiệt độ tăng cao và ánh nắng gay gắt khiến chỉ số UV tăng tới mức báo động. Tuy nhiên, quan niệm chống nắng chỉ khi có ánh nắng là hoàn toàn sai lầm. Chống nắng bảo vệ da là cần thiết trong mọi thời điểm. Vì tia UV luôn tồn tại và lúc nào cũng đe dọa tới sức khỏe của làn da. Hãy nhớ thoa kem chống nắng ngay cả khi mùa đông không có nắng để làn da được bảo vệ tốt nhất.

7 lầm tưởng về kem chống nắng mà bạn đang mắc phải - Ảnh 2.

Có kem chống nắng kháng nước tốt

Hiện nay, các thương hiệu mỹ phẩm đều quảng cáo về khả năng chống thấm nước của kem chống nắng. Nhưng thực tế, chưa có sản phẩm nào có khả năng hoàn toàn chống thấm nước. Vậy nên, các bạn nhớ thoa lại kem chống nắng sau khi đi bơi hay tiếp xúc với nước để làn da được bảo vệ một cách tối ưu.

Tiếp xúc với ánh nắng trong chốc lát không cần chống nắng

Có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề làn da tiếp xúc với ánh nắng chỉ trong thời gian ngắn thì không cần bảo vệ. Nhưng theo các nghiên cứu, cường độ tia UV mạnh yếu có thể khác nhau ở từng thời điểm và đều gây hại cho làn da. Do đó, các bạn cần thoa kem chống nắng thường xuyên và nhớ trước khi ra ngoài từ 15-30 phút để nhận được hiệu quả bảo vệ da tối đa.

Làn da rám nắng là làn da khỏe mạnh

Một làn da nâu luôn mang đến cho chúng ta cảm giác sự tự nhiên và khỏe khoắn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là một quan niệm hoàn toàn sai. Muốn có một làn da khỏe mạnh cần phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nhưng lại không có bất cứ loại ánh nắng nào được xem là lành mạnh. Nên các bạn phơi nắng để có làn da rám nắng có thể làm phá hủy các DNA ở da và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư da.

Bóng râm đã đủ cho làn da

Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, khi đứng dưới bóng râm và không nhìn thấy ánh nắng thì có thể tránh được tác hại của tia UV. Nhưng ánh nắng mặt trời phản chiếu qua nhiều nơi. Chẳng hạn như khi đang ngồi trên bờ biển với chiếc mũ rộng vành thì ánh sáng vẫn có thể phản chiếu từ cát lên gương mặt của bạn. Vậy nên, dù bạn ở trong bóng râm, không có ánh nắng mặt trời chiếu vào vẫn cần bảo vệ làn da.

7 lầm tưởng về kem chống nắng mà bạn đang mắc phải - Ảnh 3.

Chống nắng chỉ là để chống ung thư da

Một suy nghĩ rất tiêu cực, chống nắng chỉ là để ngăn ngừa ung thư da. Hãy bỏ ngay quan niệm sai lầm đó. Vì tia UV khi xâm nhập vào làn da còn phá hủy collagen, giảm sự đàn hồi, làm tăng sắc tố… gây nám sạm, đốm nâu, tàn nhang và lão hóa da sớm.

Bạn có mắc một trong số những lầm tưởng nào ở trên hay không? Hãy nhớ rằng, làn da cần được bảo vệ mỗi ngày với kem chống nắng phù hợp để ngăn ngừa nám sạm, lão hóa da và ung thư da. Kem chống nắng chính là bước tiền đề, là điều kiện cần để có làn da khỏe đẹp từ bên trong. Vậy nên, các bạn nhớ sử dụng kem chống nắng mỗi ngày và đúng cách để làn da được bảo vệ tốt nhất.

Kem chống nắng cho làn da đang được các tín đồ skincar tìm mua nhiều hiện nay?

Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng tại Mỹ chính là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay của các tín đồ làm đẹp. Với chiết xuất 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide; Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 thuần vật 100% không chỉ có khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Mà còn bổ sung độ ẩm cùng các dưỡng chất giúp chống lại sự oxy hóa do tia UV gây nên cho làn da luôn khỏe mạnh, tươi sáng rạng ngời hơn mỗi ngày.

7 lầm tưởng về kem chống nắng mà bạn đang mắc phải - Ảnh 1.

Kết cấu dạng cream, màu trắng sữa mỏng nhẹ nên thẩm thấu ngay vào làn da, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông. Khả năng nâng tone nhẹ nhàng nên khi apply lên da rất tự nhiên có thể sử dùng làm lớp kem lót trước khi trang điểm. Sản phẩm không chứa paraben, hương liệu… nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay đang trong quá trình treatment.

Tham khảo ngay kem chống nắng Rejuvaskin chính hãng cùng ưu đãi tới 34% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.