7 án tử hình, 5 án chung thân cho đường dây ma túy ‘khủng’

25/11/2015 05:32 GMT+7

Chiều 23.11, Hội đồng xét xử TAND TP.Hải Phòng đã tuyên 7 án tử hình, 5 án chung thân cùng nhiều năm tù giam cho 18 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Đỗ Huy Hoàng cầm đầu.

Chiều 23.11, Hội đồng xét xử TAND TP.Hải Phòng đã tuyên 7 án tử hình, 5 án chung thân cùng nhiều năm tù giam cho 18 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh do Đỗ Huy Hoàng cầm đầu.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 2.4.2013, Đỗ Huy Hoàng (39 tuổi, ở TP.Hà Nội) cùng bạn gái là Lê Thị Minh Huệ (27 tuổi, ở P.Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đi ô tô Lexus 30Z-5335 từ Hà Nội lên H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La để lấy heroin.
Đồng thời, Hoàng chỉ đạo Nguyễn Công Thu (43 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) thuê một ô tô khác cùng lên Sơn La để áp tải Hoàng vận chuyển hàng về. Ngoài ra, Hoàng còn “điều” thêm Phạm Đông (42 tuổi, ở Cổ Nhuế, H.Từ Liêm, Hà Nội) lên Hòa Bình để đổi lái, đánh lạc hướng lực lượng chức năng.
Rạng sáng 3.4.2013, nhóm của Hoàng đến Lóng Luông và nhận đủ số ma túy đã đặt, hơn 6 giờ sáng cùng ngày, cả nhóm bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an, phối hợp cùng các lực lượng chức năng vây bắt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và thu giữ 20 bánh heroin, 4,4 kg ma túy tổng hợp.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm nhiều người khác. Tại phiên tòa, sau 7 ngày xét xử sơ thẩm 7 bị cáo bị tuyên tử hình là Đỗ Huy Hoàng, Nguyễn Công Thu, Bùi Văn Kỳ, Hoàng Trọng Tuấn, Đỗ Thị Hằng, Trần Quang Hưng, Nguyễn Trường; 5 bị cáo lãnh án chung thân là Phạm Đông, Phạm Thị Thảo, Dương Văn Đạo, Hoàng Văn Thụy, Vũ Tiến Bộ. Các bị cáo còn lại lãnh án từ 20 đến 30 năm tù. Trong quá trình điều tra, một người đã tự sát trong tù, một người tử vong do nhiễm HIV giai đoạn cuối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.