65 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Tự hào Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/05/2020 11:00 GMT+7

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “ Tự hào Việt Nam ” lần thứ 3, năm học 2019 - 2020 đã kết thúc vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố với 65 thí sinh lọt vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa có thông báo về vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ 3, năm học 2019 - 2020.
Theo đó, vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố đã kết thúc với 65 thí sinh lọt vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Ban tổ chức đề nghị các tỉnh, thành đoàn thông tin các nội dung liên quan của vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc tới các thí sinh.
Cuộc thi vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ có kết cấu đề thi giống với kết cấu đề thi vòng chung kết cấp tỉnh. Thí sinh sử dụng máy vi tính và tài khoản thi để tham gia dự thi vòng chung kết xếp hạng toàn quốc trên website www.tuhaovietnam.edu.vn.

Vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố được tổ chức ở các tỉnh thành trên cả nước

Ảnh Nhật Nam

 
Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức vào chiều ngày 9.5 tới, cụ thể như sau:
13 giờ 30 - 14 giờ 30: mở hệ thống thi thử cho thí sinh tham gia Cuộc thi trên địa chỉ trang website: http://www.tuhaovietnam.edu.vn. Các tỉnh, thành đoàn nắm bắt tình hình thi thử của thí sinh, phản hồi với Ban tổ chức nếu xảy ra sự cố trong quá trình thi thử.
14 giờ 30 - 15 giờ 30: thí sinh đăng nhập, chính thức làm bài thi và kết thúc lúc 15 giờ 30.
Đối với các tỉnh, thành phố có học sinh đang phải nghỉ học do dịch bệnh, yêu cầu các thí sinh thi tại nhà riêng.
Đối với các tỉnh, thành phố học sinh đã đi học trở lại, yêu cầu các thí sinh lựa chọn địa điểm thi phù hợp nhất đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật (có thể thi tại trường; tại trụ sở tỉnh, thành đoàn hoặc thi tại nhà riêng).

Kết quả vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố

Theo Ban tổ chức vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố của phần thi kiến thức và phần thi sản xuất video clip và thiết kế infographic, đã kết thúc. Kết quả phần thi kiến thức được diễn ra dưới hình thức thi trực tuyến với sự tham gia của 1.256 thí sinh đến từ 63 tỉnh, thành phố với 65 thí sinh lọt vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.
Ban tổ chức đã trao các giải phụ của phần thi kiến thức cụ thể như sau:
Giải tỉnh, thành đoàn có số lượng học sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất: Thành đoàn Hà Nội (21.302 thí sinh tham gia).
Giải tỉnh, thành đoàn có tỉ lệ học sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất: Tỉnh đoàn Quảng Trị (với tỷ lệ 27,38 % học sinh tham gia).
Giải trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên có số lượng học sinh tham dự cuộc thi nhiều: Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Tỉnh Thái Nguyên (2.304 thí sinh tham gia).

Các thí sinh tham dự vòng thi cấp tỉnh, thành phố

Ảnh Nhật Nam

Kết quả phần thi sản xuất video clip và thiết kế infographic:

Qua 4 tháng triển khai, phần thi sản xuất video clip và thiết kế infographic nhận được sự tham gia của 529 tác giả và nhóm tác giả với 253 video clip và 276 infographic.
Kết quả phần thi sản xuất video clip: giải nhất: video clip "Hồn quê trong hương Tết vùng cao’’ của Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên.
Giải nhì: video clip "Củ Chi mảnh đất anh hùng" của Trường THPT Trung Lập, TP.HCM.
Giải ba: Video clip "Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Tịnh Kỳ" của chi đoàn 12 C4, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Giải khuyến khích: video clip "Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương” của Trường THPT Bắc Lý, tỉnh Hà Nam; video clip "Chùa Tam Thanh” của Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.
Kết quả phần thì thiết kế infographic: giải nhất: Infographic “Xô Viết Nghệ Tĩnh và bài học về sức mạnh đoàn kết” của lớp 12 Trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
Giải nhì: Infographic "Gạc Ma - Tượng đài bất tử" của lớp 12, Trường THPT Đức Trí, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.
Giải ba: Infographic "Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954" của lớp 11, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Giải khuyến khích: Infographic “Quá trình thực dân pháp xâm lược Việt Nam từ năm 1858 -1884 ” của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên; Infographic "Lịch sử con đường Hạnh Phúc” của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên.
Các giải phụ của phần thi sản xuất video clip và thiết kế infographic:
Giải tỉnh, thành đoàn có số lượng video clip dự thi nhiều nhất: Thành đoàn Hà Nội (45/253 video clip).
Giải tỉnh, thành đoàn có số lượng inforgraphic dự thi nhiều nhất: Tỉnh đoàn Khánh Hòa (57/276 infographic).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.