63 chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

24/06/2023 13:39 GMT+7

63 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 mang lời hứa quyết tâm và báo công dâng Bác, trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Sáng 24.6, tại bến cảng Nhà Rồng (Q.4, TP.HCM), Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ dâng hương và phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, trước khi đi Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ngay sau khi được thành lập cách đây hơn 1 năm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã nhanh chóng triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện đào tạo theo nội dung chương trình của Liên Hiệp Quốc với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, đủ điều kiện lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (63 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 53 nam, 10 nữ) đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

"Ngày hôm nay có mặt tại đây, nơi mà đúng 112 năm trước Bác Hồ đã lên đường ra đi tìm đường cứu nước, Bệnh viện Quân y 175 chúng con cùng toàn thể 63 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đến để báo cáo với Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ của Liên Hiệp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan xa xôi", Thiếu tướng Trần Quốc Việt chia sẻ.

Lời hứa quyết tâm của Bệnh viện dã chiến 2.5: 'Chúng tôi đều đã sẵn sàng' - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tại lễ dâng hương

PHAN THU HOÀI

Theo thiếu tướng Trần Quốc Việt, trước khi các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 lên đường làm nhiệm vụ, trong buổi phát động thi đua lập công dâng Bác tại bến cảng Nhà Rồng, toàn thể bệnh viện xác định nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình tại phái bộ Nam Sudan là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, là nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn này. 

Bên cạnh đó, tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như ruột thịt, xây dựng bệnh viện dã chiến thành một gia đình để cùng nhau vượt mọi khó khăn, thách thức khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan.

Theo trung tá Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, bệnh viện đặt ra các nội dung, mục tiêu cụ thể bao gồm thi đua xây dựng bệnh viện vững mạnh về chính trị; thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2023 - 2024; thực hiện tốt công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa hình ảnh và phẩm chất Bộ đội cụ Hồ đến nhân dân và bạn bè quốc tế; thi đua đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

Dự kiến ngày 30.6, 63 chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 sẽ làm lễ xuất quân tại sân bay Tân Sơn Nhất và chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ Nam Sudan.

Trước đó, đoàn của Bệnh viện Quân y 175 đi Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế đã có Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 1, Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3, và đợt này là Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5.

Đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 thực hiện nghi thức chào cờ trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến cảng Nhà Rồng

PHAN THU HOÀI

63 chiến sĩ mũ nồi xanh đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

PHAN THU HOÀI

Lời hứa quyết tâm của Bệnh viện dã chiến 2.5: 'Chúng tôi đều đã sẵn sàng' - Ảnh 5.

Trung tá Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

PHAN THU HOÀI

Đại diện chỉ huy các khoa của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ký kết giao ước thi đua

PHAN THU HOÀI

Lời hứa quyết tâm của Bệnh viện dã chiến 2.5: 'Chúng tôi đều đã sẵn sàng' - Ảnh 7.

Thiếu tá Huỳnh Thị Thanh Giang hô vang lời quyết tâm trước tượng đài Bác, khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ cùng đoàn bệnh viện lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan

PHAN THU HOÀI

Lời hứa quyết tâm của Bệnh viện dã chiến 2.5: 'Chúng tôi đều đã sẵn sàng' - Ảnh 8.

Theo thượng úy Nguyễn Phước Tường, hiện nay 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đều đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả

PHAN THU HOÀI

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

PHAN THU HOÀI

Đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 chụp hình lưu niệm tại bến cảng Nhà Rồng và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1)

PHAN THU HOÀI

63 chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan - Ảnh 10.

9/10 nữ chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5

PHAN THU HOÀI

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.