60 tuổi nhận bằng tiến sĩ ĐH Bách khoa TP.HCM

22/04/2016 22:20 GMT+7

Chiều 22.4, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã trao bằng tốt nghiệp cho 2.053 sinh viên ĐH chính quy, 29 sinh viên CĐ, 272 học viên cao học và 5 tiến sĩ.

Chiều 22.4, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã trao bằng tốt nghiệp cho 2.053 sinh viên ĐH chính quy, 29 sinh viên CĐ, 272 học viên cao học và 5 tiến sĩ.

Tiến sĩ Hoàng Minh Nam (trái) nhận bằng tiến sĩ vào chiều 22.4 - Ảnh: Hà ÁnhTiến sĩ Hoàng Minh Nam (trái) nhận bằng tiến sĩ vào chiều 22.4 - Ảnh: Hà Ánh
Trước sự ngưỡng mộ của nhiều người, ông Hoàng Minh Nam đã vinh dự được trao bằng tiến sĩ chuyên ngành quy trình và thiết bị công nghệ hóa ở tuổi 60. Không đơn giản khi theo đuổi chương trình học suốt 6 năm, tiến sĩ Nam đã có 2 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế về công nghệ hóa học.
Chia sẻ về nghiên cứu của mình, tiến sĩ Nam nói: “Đề tài nghiên cứu đã tạo ra một quy trình sản xuất titan hoàn chỉnh ngay tại VN thay vì chỉ xuất thô rồi nhập về thành phẩm với giá cao hơn. Kết quả này sẽ được chuyển giao vào dây chuyền sản xuất của một công ty trong thời gian tới”.
Trong niềm vui khôn tả, tiến sĩ Nam chia sẻ: “Ngay khi tốt nghiệp ĐH tôi đã mong muốn một ngày sẽ được nhận bằng tiến sĩ. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hôm nay tôi đã về đích dù hơi trễ. Tôi luôn nghĩ và nói với học trò của mình, học tập là quá trình suốt đời, nó càng đặc biệt cần thiết với người làm trong môi trường giáo dục như tôi. Tôi đã nói với học trò như thế và tôi phải là người làm gương”. Cũng theo tiến sĩ Nam, học vị mới sẽ giúp ích nhiều cho công việc hiện tại cũng như theo đuổi công việc nghiên cứu, giảng dạy sau này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.