60 hộ dân ở TP.Thủ Đức cầu cứu vì bị chặn đường đi

Công Nguyên
Công Nguyên
27/02/2024 16:39 GMT+7

60 hộ dân sống tại hẻm 175 Đình Phong Phú (tổ 5B, khu phố 3, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) gửi đơn cầu cứu lên chính quyền địa phương về việc bị người lạ đổ đất chặn đường ra vào khu dân cư.

Liên tục bị chặn đường đi

Ngày 27.2, 60 hộ dân sống tại hẻm 175 Đình Phong Phú, tổ 5B, Kkhu phố 3, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã ký đơn tập thể gửi đến UBND P.Tăng Nhơn Phú B cầu cứu vì bị người lạ đổ đất, đá chặn đường ra vào khu dân cư. Việc này kéo dài, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

60 hộ dân ở TP.Thủ Đức cầu cứu vì bị chặn đường đi- Ảnh 1.

Đổ đất đá chặn đường đi của 60 hộ dân hẻm 175 Đình Phong Phú

CÔNG NGUYÊN

Theo bà Trần Thị Kim Huệ (Tổ phó tổ 5B) cho biết, 60 hộ dân (gần 300 nhân khẩu) sống trong hẻm 175 Đình Phong Phú có con đường duy nhất để đi từ nhà ra đường Đình Phong Phú. Thế nhưng thời gian gần đây, có người đã 2 lần đổ đất đá chặn lối đi trên đường này. Tình trạng đường bị chặn lối đi khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cũng theo bà Huệ, khoảng 12 giờ 30 ngày 25.2, chiếc xe ben biển số 51C - 709.28 đã 2 lần đổ đất đá xuống đường, chắn lối đi của người dân rồi bỏ đi. Trước đó, ngày 21.2, người lạ cũng chạy xe chở đất đá đổ chắn con đường ra vào của 60 hộ dân tổ 5B. Việc này khiến người dân bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

60 hộ dân ở TP.Thủ Đức cầu cứu vì bị chặn đường đi- Ảnh 2.

Người dân bức xúc vì bị chặn đường đi

CÔNG NGUYÊN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Thi (người dân tổ 5B) cho biết, năm 2013, 60 hộ dân tại đây đều mua đất nền dự án của Công ty bất động sản N.K (Công ty N.K) và được UBND Q.9 (cũ, nay là TP.Thủ Đức) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi làm dự án tại đây, Công ty N.K đã thỏa thuận các hộ dân cùng hiến đất làm đường rộng 4,5 m, dài 300 m (nay là hẻm 175 Đình Phong Phú) nối khu dân cư ra đường Đình Phong Phú.

"Người dân chúng tôi mua đất hợp pháp, được nhà nước cấp sổ đỏ. Chính vì vậy, con đường nối từ Đình Phong Phú vào khu dân cư đã được nhà nước công nhận và sở hữu chung của người dân. Nên việc người lạ đổ đất đá chặn đường đi của 60 hộ dân là vi phạm. Chúng tôi yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết dứt điểm sự việc để đảm bảo cuộc sống người dân, an ninh trật tự trên địa bàn", ông Thi nói.

Đổ đất đá chắn đường là do tranh chấp

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND P.Tăng Nhơn Phú B cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân tổ 5B về việc bị người lạ đổ đất đá chặn đường đi ảnh hưởng cuộc sống 60 hộ dân. Sau khi tiếp nhận sự việc, UBND P.Tăng Nhơn Phú B đã cử cán bộ, công an xuống hiện trường đảm bảo an ninh trật tự.

Theo lãnh đạo UBND P.Tăng Nhơn Phú B, tại khu vực này thời gian gần đây có phát sinh tranh chấp đường đi giữa ông P.M.T với Công ty N.K. UBND P.Tăng Nhơn Phú đã mời ông T. và Công ty N.K lên làm việc, hòa giải nhưng không có kết quả.

"Trong buổi chiều 26.2, UBND P.Tăng Nhơn Phú đã cho người xuống dọn đất, đá trên đường đảm bảo lối đi cho người dân. Phường đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, xử lý xe đổ xà bần không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, phường sẽ mời ông T. và Công ty Nam Khang lên làm việc để giải quyết, nếu 2 bên không đi đến thống nhất thì phường sẽ hướng dẫn kiện ra tòa để đảm bảo quyền lợi", lãnh đạo UBND P.Tăng Nhơn Phú B cho biết thêm.

60 hộ dân ở TP.Thủ Đức cầu cứu vì bị chặn đường đi- Ảnh 3.

Xe tải đổ đất đá chặn đường đi tại hẻm 175 Đình Phong Phú

MÃ PHONG

Ông Nguyễn Công Huy, đại diện Công ty N.K cho biết, năm 2013 công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để làm dự án phân lô nằm trong hẻm 175 Đình Phong Phú. Công ty đã thỏa thuận các hộ dân có đất trong khu vực tự nguyện hiến phần đất để làm đường rộng 4,5 m, dài 300 m dẫn từ đường Đình Phong Phú vào khu dân cư. Tất cả mọi người đều đồng ý, ký cam kết về việc làm con đường chung.

"Mọi cam kết, thỏa thuận, biên bản họp công ty chúng tôi vẫn còn đang giữ và sẽ gửi đến chính quyền địa phương", ông Huy nói. Chính vì vậy, năm 2014 chính quyền UBND Q.9 (cũ) đã cấp sổ đỏ cho người dân.

60 hộ dân ở TP.Thủ Đức cầu cứu vì bị chặn đường đi- Ảnh 4.

Bị chặn đường đi, người dân đi lại khó khăn

CÔNG NGUYÊN

Theo ông Huy, trong số người dân hiến đất làm đường có bà P.T.L đã đồng ý, ký thỏa thuận cam kết hiến phần đất để cùng làm đường chung vào khu dân cư. Năm 2022, bà L. mất nên thừa kế lại 2 thửa đất cho con trai, là ông T.

Từ tháng 11.2023 đến nay, ông T. liên tục liên hệ với công ty đề nghị làm việc liên quan đến con đường có dính phần đất của ông. Sau nhiều lần làm việc, trao đổi bất thành thì xảy ra tình trạng đổ đất đá chặn đường đi của người dân.

"Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc để xác minh, xử lý dứt điểm sự việc để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Chính quyền cần làm rõ, ông T. lấy cơ sở nào để nói rằng phần đất mà bà L. đã đồng ý hiến làm đường hơn 10 năm qua là của ông?", ông Huy nói thêm.

60 hộ dân ở TP.Thủ Đức cầu cứu vì bị chặn đường đi- Ảnh 5.

Đổ chất thải chặn đường đi của người dân tại hẻm 175 Đình Phong Phú vào ngày 21.2

MÃ PHONG

Cũng liên quan đến việc này, trao đổi với PV Thanh Niên, ông T. thừa nhận ông chính là người đổ đất đá tại hẻm 175 Đình Phong Phú.

Ông T. cho biết, ông đổ đất đá trên phần đất của ông, do bà P.T.L (mẹ ông) thừa kế lại từ năm 2022. Hai thửa đất mà ông T. nhận thừa kế, thì năm 2021 đã được cơ quan chức năng gia hạn đến năm 2068 (cập nhật vào sổ đất).

"Công ty N.K làm dự án phân lô, sau đó thuê đất của mẹ tôi rồi làm con đường dẫn vào dự án. Nay hết hợp đồng thuê đất, nên tôi lấy lại đất. Vì sao công ty làm con đường đi ngang đất nhà tôi? Vì sao nhà nước cấp sổ cho các nền đất trong dự án của Công ty N.K? Tôi đề nghị cơ quan chức năng TP.Thủ Đức xác minh làm rõ", ông T. nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.