6 trẻ em, 3 phụ nữ thiệt mạng khi cảnh sát đọ súng nghi can vụ đánh bom ở Sri Lanka

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2019 14:00 GMT+7

Ít nhất 15 người thiệt mạng trong cuộc đọ súng ác liệt giữa lực lượng an ninh và các tay súng Hồi giáo cực đoan ở một thành phố miền đông của Sri Lanka từ tối 26 và rạng sáng 27.4.

Vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Sainthamaruthu, phía nam thị trấn Batticaloa, một trong những nơi bị tấn công trong vụ đánh bom đẫm máu nhắm vào 3 nhà thờ và khách sạn hôm 21.4, khiến hơn 250 người thiệt mạng.
Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay có 3 kẻ đánh bom tự sát trong số 15 người thiệt mạng. Ba tên này kích hoạt chất nổ, khiến 3 phụ nữ và 6 trẻ em thiệt mạng, tại một nơi được cho là ngôi nhà an toàn của các tay súng.
Cảnh sát, với sự hỗ trợ của quân đội, đã có cuộc đọ súng quyết liệt với những nghi can khủng bố suốt gần một giờ đồng hồ. AFP dẫn lời một sĩ quan quân đội Sri Lanka cho hay các thi thể được tìm thấy vào sáng nay 27.4 trong một chiến dịch truy lùng những nghi phạm vụ đánh bom đẫm máu hôm 21.4. Cảnh sát khẳng định lực lượng an ninh không bị tốn thất về người trong cuộc giao tranh.
Chiến dịch nói trên được cảnh sát và quân đội tiến hành sau khi nhận được tin báo nặc danh rằng các nghi phạm đang lẩn trốn trong khu vực, cách thủ đô Colombo của Sri Lanka khoảng 370 km về phía đông.
Lực lượng an ninh cũng đẩy mạnh chiến dịch truy lùng các phần tử cực đoan sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ tấn công hàng loạt vào nhà thờ và khách sạn.
Tính đến nay, có 76 nghi phạm bị bắt giữ để thẩm vấn.
[VIDEO] Hậu đánh bom hàng loạt, người dân Sri Lanka vẫn thấp thỏm lo âu
Chính phủ xác định nhóm Hồi giáo cực đoan NTJ đứng sau vụ đánh bom với sự hậu thuẫn của mạng lưới khủng bố nước ngoài. Kẻ chủ mưu vụ đánh bom bị cho là giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Zahran Hashim.
Theo giới chức Sri Lanka, Hashim được xem là thành viên hoặc thủ lĩnh của NTJ, và đã thiệt mạng tại một trong số các khách sạn bị tấn công.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.