6 tỉnh xảy ra mưa đá, gần 600 ngôi nhà, công trình tốc mái

29/03/2024 09:49 GMT+7

Mưa đá trong ngày 28.3 tại 6 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị đã khiến gần 600 ngôi nhà tốc mái, sập đổ, hàng trăm ha hoa màu, cây trồng bị hư hỏng.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Yên Bái ngày 28.3 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản.

6 tỉnh xảy ra mưa đá, gần 600 ngôi nhà, công trình tốc mái- Ảnh 1.

Mưa đá trắng xóa ở Hà Giang

OANH VÕ

Theo đó, 1 người ở Phú Thọ bị thương, 563 ngôi nhà tốc mái (Phú Thọ 413 nhà, Yên Bái 150 nhà); 14 nhà sập đổ hoàn toàn (Yên Bái); 239,9 ha (Phú Thọ 231,9 ha, Yên Bái 8 ha) hoa màu hư hỏng; 157,3 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ (Phú Thọ 153,3 ha, Yên Bái 4 ha); 19 nhà xưởng, trường học bị tốc mái (Phú Thọ 16, Yên Bái 3).

Ngoài ra, trong chiều và tối 28.3, giông lốc kèm theo mưa đá đã xảy ra tại các huyện: Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần, Vị Xuyên (Hà Giang); Mộc Châu (Sơn La); Tương Dương (Nghệ An); Hướng Hóa (Quảng Trị). Ngay sau thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Mưa đá xuất hiện từ miền Bắc đến miền Trung có phải bất thường?

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong chiều tối và tối 29.3, Trung Trung bộ và Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.