6 người ngộ độc nấm rừng

08/05/2020 05:05 GMT+7

Ngày 7.5, ông A Hòa, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum), cho biết sau 4 ngày đưa đi cấp cứu vì ngộ độc nấm rừng, sức khỏe 3 người trong gia đình ông Q. đã tạm thời bình phục.

Chiều 3.5, ông Trương Văn Q. (41 tuổi) ở làng Năng Nhỏ 2 (xã Đăk Sao) cùng vợ là chị Y V. (26 tuổi) và con gái Trương Thị M.N (10 tuổi) lên rẫy. Tại đây, trong lúc ông Q. và vợ dọn rẫy thì cháu N. đi tìm hái nấm rừng. Chiều về, chị V. mang số nấm con gái hái được nấu canh rồi cả nhà cùng ăn tối. Khoảng 30 phút sau, cả 3 người có biểu hiện chóng mặt, nôn mửa và hôn mê, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.
Cùng ngày, UBND xã Sơn Tân, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn xã cũng vừa xảy ra một vụ ngộ độc nấm rừng, làm 3 người trong một gia đình phải đi cấp cứu. Đó là anh Đinh Văn T. (39 tuổi) và vợ là Đinh Thị N. (38 tuổi) cùng con gái 12 tuổi. Trước đó, gia đình anh T. lên rẫy hái nấm về nấu ăn. Sau bữa ăn, vợ chồng anh T. và con gái có biểu hiện đau bụng, nôn mửa ra máu, chóng mặt… trong đó chị N. bị ngộ độc nặng nhất. Hiện 3 người vẫn đang điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.