6 người Nghệ An nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam bị biên phòng Kon Tum bắt giữ

15/01/2021 11:05 GMT+7

Trong lúc tuần tra, kiểm soát tại lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ sáu người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Cả 6 người này đều trú tại H.Diễn Châu (Nghệ An).

Ngày 15.1, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép.
Theo đó, chiều tối 14.1, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 792, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Được biết cả 6 người trên đều trú tại H.Diễn Châu (Nghệ An).
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đang triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng dịch Covid-19, phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Hiện, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tiến hành lập văn bản xử lý vụ việc, đưa 6 người về khu cách ly theo quy định.
Được biết tỉnh Kon Tum có trên 150 km đường biên giới với hai tỉnh Sê Kông và Attapư (Lào), trong đó có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và nhiều lối mòn. Theo BCH BĐBP tỉnh Kon Tum, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục duy trì 61 tổ chốt trên dọc tuyến biên giới.
Vào dịp Tết Nguyên đán, khi người qua lại đông, lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum sẽ tăng cường làm thủ tục, dựng thêm lều bạt, phân luồng đảm bảo phòng, chống dịch. Các công dân đủ thủ tục được tổ chức cách ly tại cơ sở của BCH quân sự tỉnh. Còn các trường hợp nhập cảnh trái phép sẽ cách ly tại cơ sở của BCH BĐBP tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.