56 chiến sĩ truy bắt 2 'siêu trộm' trộm cắp tài sản nhiều đền, chùa liên tỉnh

Trần Cường
Trần Cường
06/06/2023 12:36 GMT+7

Công an TP.Lai Châu (tỉnh Lai Châu) huy động 56 cán bộ, chiến sĩ truy bắt thành công 2 "siêu trộm" chuyên đột nhập các đền, đình, chùa nhiều địa bàn để trộm cắp tài sản.

Trưa 6.6, lãnh đạo Công an TP.Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án mang bí số 623T, bắt giữ 2 nghi phạm về hành vi trộm cắp tài sản.

56 chiến sĩ truy bắt 2 'siêu trộm' trộm cắp tài sản nhiều đền, chùa liên tỉnh - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Đinh Tiến Mạnh (trái) và Nguyễn Việt Thắng

MINH DƯƠNG

Trước đó, ngày 3.6, Công an TP.Lai Châu nhận tin báo của Ban Quản lý đền thờ vua Lê Lợi đóng tại P.Đoàn Kết (TP.Lai Châu) về việc cơ sở này bị trộm đột nhập phá két và tủ sắt lấy đi toàn bộ số tiền người dân thập phương công đức từ đầu năm đến nay.

56 cảnh sát truy bắt 2 “siêu trộm” chuyên đột nhập đền, chùa

Vào cuộc xác minh, Công an TP.Lai Châu xác định vụ trộm được thực hiện bởi 2 "đạo chích" chuyên nghiệp, di chuyển bằng xe máy che biển số, đeo khẩu trang, đeo găng tay trong quá trình gây án.

56 chiến sĩ truy bắt 2 'siêu trộm' trộm cắp tài sản nhiều đền, chùa liên tỉnh - Ảnh 2.

Dụng cụ 2 nghi phạm dùng để gây án và tang vật vụ án

MINH DƯƠNG

Trước tính chất vụ việc, Công an tỉnh Lai Châu đã thành lập chuyên án, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Công an TP.Lai Châu đã phối hợp với các cơ quan liên quan huy động 56 cán bộ, chiến sĩ tỏa đi khắp nơi truy tìm dấu vết 2 nghi phạm.

Khoảng 1 giờ 35 ngày 6.6, ban chuyên án đã bắt giữ 2 nghi phạm là Đinh Tiến Mạnh (36 tuổi, trú H.Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Việt Thắng (40 tuổi, trú H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), khi 2 người này đang di chuyển qua địa bàn xã Vĩnh Quỳnh (H.Thanh Trì, Hà Nội). Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu một ba lô chứa nhiều dụng cụ phục vụ việc trộm cắp.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 6.6

56 chiến sĩ truy bắt 2 'siêu trộm' trộm cắp tài sản nhiều đền, chùa liên tỉnh - Ảnh 3.

Tủ và két sắt tại đền vua Lê Lợi bị 2 nghi phạm cạy phá

MINh DƯƠNG

Qua đấu tranh, Công an TP.Lai Châu xác định Thắng và Mạnh không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu, 2 nghi phạm đã bàn nhau tìm đến các đình, đền, chùa để đột nhập phá két lấy tiền công đức.

Sau khi nhắm được mục tiêu là đền thờ Nàng Han (H.Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), tối 1.6, Mạnh và Thắng gửi xe máy và bắt xe khách lên Lai Châu để trộm cắp.

Sau 1 ngày khảo sát, tối 2.6, Mạnh và Thắng chở nhau trên xe máy che biển số, đeo khẩu trang đột nhập vào đền thờ Nàng Han. Tại đây, 2 nghi phạm soi két sắt không thấy có tiền nên di chuyển về đền thờ vua Lê Lợi.

56 chiến sĩ truy bắt 2 'siêu trộm' trộm cắp tài sản nhiều đền, chùa liên tỉnh - Ảnh 4.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, khen, thưởng nóng ban chuyên án

MINH DƯƠNG

Khoảng 21 giờ ngày 2.6, Mạnh và Thắng đeo găng tay đột nhập vào đền vua Lê Lợi rồi dùng xà cầy, tô vít cạy phá két và tủ sắt lấy đi toàn bộ số tiền bên trong rồi bắt xe khách về lại Hà Nội.

Thời điểm bị bắt giữ, Thắng và Mạnh khai nhận vừa mang "đồ nghề" đi Bắc Ninh tìm đền, chùa để trộm cắp nhưng không thành. Trong lúc về phòng trọ ở xã Như Khê (H.Thường Tín, Hà Nội) thì bị bắt giữ.

Công an TP.Lai Châu xác định, ngoài vụ trộm ở đền vua Lê Lợi, 2 nghi phạm còn thực hiện 8 vụ trộm cắp khác tại các đình, đền, chùa ở Hà Nội, Bắc Giang và Tuyên Quang.

Xem nhanh 12h ngày 6.6: Trùm giang hồ Thảo ‘lụi’ bị bắt | Anh ‘Minh râu bán rau' lại gây sốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.