53 tác phẩm nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM lần 2

20/04/2019 06:35 GMT+7

Ngày 19.4, lễ công bố và trao giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM lần 2 (giai đoạn từ năm 2012 - 2017) đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM).

Đây là giải thưởng do UBND TP.HCM tổ chức nhằm tôn vinh những sáng tạo của giới văn nghệ sĩ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật xuất sắc thuộc các loại hình: văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, múa và lý luận phê bình.
Hội đồng chung khảo đã chọn được 53 tác phẩm để trao giải, bao gồm: 7 tác phẩm ngành văn học (giải nhất: truyện ký Ở R - truyện kể sau 50 năm của cố nhà văn Lê Văn Thảo); 7 tác phẩm âm nhạc (giải nhất thuộc về ca khúc Lời Bác sáng Biển Đông của nhạc sĩ Trần Long Ẩn); 7 tác phẩm sân khấu (giải nhất là vở diễn Tiên Nga do NSƯT Thành Lộc đạo diễn, ảnh); 6 tác phẩm điện ảnh (giải nhất thuộc về phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ); 7 tác phẩm nhiếp ảnh (giải nhất thuộc về bộ ảnh Vượt qua bóng tối của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong); 7 tác phẩm mỹ thuật (không có giải nhất, hai giải nhì thuộc về tượng đồng Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh của tác giả Lê Lang Biên và tranh sơn dầu Bình Lợi ngày mới của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn); 4 tác phẩm kiến trúc (giải nhất: công trình Quảng trường ngoại thất đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM của kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu); 6 tác phẩm múa (giải nhất: vở Tổ quốc của Trường Múa TP.HCM, tác giả: NSND Hà Thế Dũng); 2 tác phẩm lý luận phê bình (có hai giải nhì thuộc về Công trình sách điện ảnh - Phương pháp phê bình điện ảnh của tác giả Trần Luân Kim; và tác phẩm Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - một thoáng hôm nay, một chút xưa của họa sĩ, nhà giáo nhân dân Huỳnh Văn Mười).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.