52 lính cứu hỏa nhiễm độc

01/12/2015 09:00 GMT+7

52 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy container phốt pho của tàu Contship ACE ở cảng Nam Hải (TP.Hải Phòng) vào chiều 27.11 đã bị nhiễm khí độc, phải nhập viện điều trị.

52 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy container phốt pho của tàu Contship ACE ở cảng Nam Hải (TP.Hải Phòng) vào chiều 27.11 đã bị nhiễm khí độc, phải nhập viện điều trị.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.Hải Phòng, cho biết hơn 300 lính cứu hỏa được huy động tham gia chữa cháy trong vụ hỏa hoạn này (Thanh Niên đã đưa tin). Do thiếu mặt nạ chống độc, nhiều chiến sĩ phải đeo khẩu trang để chữa cháy. Đến đêm cùng ngày, 52 chiến sĩ bị khó thở, tức ngực, ù tai do nhiễm khí độc, phải nhập viện.
7 người bị nhiễm độc nặng hiện đang điều trị tại Khoa Nội 2 Bệnh viện Việt Tiệp, 45 người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.
Chiều 30.11, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã tới thăm hỏi và động viên các chiến sĩ đang điều trị tại bệnh viện và cho biết UBND TP sẽ phối hợp với Bộ Công an để trang bị thêm phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng PCCC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.