508 tỉ đồng xây cầu dài 908m bắc qua sông Ba

19/12/2015 19:00 GMT+7

Hôm nay 19.12, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khởi công xây dựng cầu Dinh Ông bắc qua hạ lưu sông Ba dài 908m và đường dẫn dài 490m nối liền 2 huyện bên bờ sông Ba là Phú Hòa và Tây Hòa.

Hôm nay 19.12, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khởi công xây dựng cầu Dinh Ông bắc qua hạ lưu sông Ba dài 908m và đường dẫn dài 490m nối liền 2 huyện bên bờ sông Ba là Phú Hòa và Tây Hòa.

Lễ khởi công cầu Dinh Ông - Ảnh: Đức HuyLễ khởi công cầu Dinh Ông - Ảnh: Đức Huy
Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực gồm 19 nhịp, mặt cầu rộng 12 mét, tổng kinh phí đầu tư gần 508 tỉ đồng. 
Đây là công trình cầu nhịp liên tục hiện đại, lần đầu tiên áp dụng trên địa bàn tỉnh; gồm 18 nhịp với sơ đồ nhịp, trong đó có 6 nhịp dầm dẫn 'super T' dài 40m phía huyện Phú Hòa, 5 nhịp dầm hộp liên tục ở giữa và 7 nhịp dầm dẫn 'super T' dài 40m phía huyện Tây Hòa. Khổ cầu rộng 12m gồm phần làn xe chạy rộng 8m, vỉa hè đi bộ mỗi bên rộng 2m.
Khúc sông, nơi chuẩn bị xây cầu Dinh Ông - Ảnh: Đức Huy
Cầu Dinh Ông là hạng mục quan trọng nhất của dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Phú Yên. Toàn tuyến đường dự án tránh lũ có chiều dài hơn 23,5km, kết nối các huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa và TP.Tuy Hòa. 
Khi hoàn thành, tuyến đường này đảm bảo ứng cứu kịp thời các khu vực dân cư bị chia cắt trong mùa mưa lũ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội và giao thương giữa hai bờ hạ lưu sông Ba.  
Lễ khởi công cầu Dinh Ông - Ảnh: Đức Huy
Cầu Dinh Ông do Tập đoàn quốc tế Đông Á thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018, là chiếc cầu đường bộ thứ 4 bắc qua sông Ba, một trong những con sông lớn nhất miền Trung và Tây Nguyên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.