5.000 bác sĩ ở Hàn Quốc nguy cơ bị đình chỉ giấy phép

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/03/2024 05:50 GMT+7

Bộ Y tế Hàn Quốc hôm qua cho biết sẽ bắt đầu đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ đình công vào tuần tới nếu họ không quay trở lại làm việc, theo Yonhap.

5.000 bác sĩ ở Hàn Quốc nguy cơ bị đình chỉ giấy phép- Ảnh 1.

Các bác sĩ Hàn Quốc xuống đường hôm 3.3.2024 ở Seoul

REUTERS

Thông báo trên được ra một ngày sau khi Bộ Giáo dục Hàn Quốc chính thức phân bổ thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y từ năm 2025, bất chấp làn sóng phản đối của bác sĩ thực tập cũng như các giáo sư y khoa và sinh viên.

Theo thông báo mới, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ gửi văn bản về việc đình chỉ giấy phép tới khoảng 5.000 bác sĩ thực tập. "Chúng tôi kêu gọi các bác sĩ thực tập quay lại bệnh viện, không chỉ vì lợi ích của bệnh nhân mà còn vì những đồng nghiệp chật vật làm thay, cũng như vì chính họ", theo Thứ trưởng thứ hai của Bộ Y tế Park Min-soo. Ông Park nhấn mạnh việc bị đình chỉ giấy phép sẽ ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp của các bác sĩ đó.

Bác sĩ đình công, các bệnh viện lớn của Hàn Quốc thiệt hại nặng

Cuộc đình công của hàng ngàn nhân viên y tế ở Hàn Quốc đã kéo dài một tháng qua, và đến nay chỉ một số rất ít bác sĩ thực tập quay lại làm việc theo yêu cầu của chính phủ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.