500 người lao động về quê đoàn tụ ngày tết trên Chuyến xe đoàn viên

09/02/2021 15:00 GMT+7

13 chuyến xe đưa 500 người lao động nghèo về quê đón Tết sum vầy, tất cả đều thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo một cái tết yên vui và an toàn.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được đặt lên hàng đầu

Ngày 4.2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), tại Trung tâm văn hóa Q.Tân Bình, 13 chuyến xe nghĩa tình do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức nhằm đưa 500 người lao động nghèo tại địa bàn TP.HCM về quê đón tết.
Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19, nhằm đảm bảo một cái tết yên vui và an toàn, công tác phòng chống dịch đã luôn được Vietlott đặt lên hàng đầu.
Ngay từ ban đầu đã có hơn 1.000 nhân viên, tình nguyện viện và đội ngũ y tế tham gia đăng ký giúp đỡ người dân. 6 giờ sáng ngày 4.2, đội đã có mặt từ sớm, thực hiện công tác hỗ trợ, giãn cách phạm vi nhằm đảm bảo đúng tiêu chí phòng chống dịch.
Điểm tập kết được phân chia thành 2 luồng chính, mỗi người lao động đứng giãn cách 2 mét. Tại đây, đội ngũ y tế luôn đảm bảo người dân đeo khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt, nghiêm chỉnh khai báo y tế.
Các chuyến xe cũng được tổ chức giãn cách thời gian 45 phút nhằm đảm bảo không xuất hiện tình trạng chen lấn. Đồng thời, trước khi xe xuất phát, đội ngũ tình nguyện viên luôn có mặt để phát khẩu trang miễn phí, xịt khuẩn sát trùng cho từng người.
Nói về vấn đề này, đại diện Vietlott chia sẻ: “Chúng tôi luôn gấp thiết đặt tình trạng phòng chống dịch, đảm bảo một cái tết an toàn cho người dân lên hàng đầu. Vì vậy, Công ty Vietlott đã dốc toàn lực, đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên tình nguyện đăng ký tham gia để đảm bảo người dân thực hiện đúng lệnh giãn cách an toàn…”.
Bà Trần Thị Cúc (54 tuổi, quê ở huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) ngồi ở một góc tường, chia sẻ rằng 3 ngày nay bà rất lo lắng tình hình dịch bệnh tại TP.HCM. Song khi chứng kiến công tác phòng chống dịch của chuyến xe tình nghĩa bà rất an tâm để trở về quê đón tết cùng gia đình.
“Mỗi người đều đeo khẩu trang, ngồi đúng ô ghế, phân luồng. Chúng tôi cũng tránh giao tiếp để đảm bảo theo yêu cầu của phía công ty” - bà Cúc chia sẻ.
Theo đó, trong suốt chuyến xe đến các tỉnh miền Trung, các tình nguyện viên đều đăng ký đi cùng người dân, đảm bảo mỗi người đều nghiêm chỉnh thực hiện lệnh giãn cách nhằm tạo một cái tết yên vui nhất.
“Khi nghe thông tin, tôi hiểu đây là hoạt động ý nghĩa nên đã đăng ký tham gia ngay. Việc đảm bảo phòng chống dịch rất quan trọng nên đội ngũ đã làm việc cật lực, có thể trở về TP.HCM ngày 28 tết nhưng vẫn vui cho người dân” - anh Lý Minh Quân (tình nguyện viên của chiến dịch) cho biết.

Nụ cười vô giá ngày tết

“Chuyến xe đoàn viên” là hoạt động thường niên do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức. Hoạt động ý nghĩa này đã kết nối những cái Tết sum vầy, giúp người lao động nghèo có cơ hội được trở về quê, đoàn tụ cùng người thân yêu của mình trong dịp đặc biệt này.
Ngoài chuyến xe miễn phí, công ty còn đảm bảo thức ăn nước uống, những phần quà hiện vật và bao lì xì như lời chúc mừng năm mới dành tới cho người dân. Câu chuyện nhân văn này đã viết tiếp được rất nhiều nụ cười cho người lao động nghèo trên địa bàn TP.HCM.
Bà Nguyễn Thương Tín (60 tuổi, Quảng Ngãi) vẫn cầm chặt chiếc vé xe một cẩn thận và vui vẻ. Bà chia sẻ, đây là năm thứ 2 bà tham gia chương trình “chuyến xe nghĩa tình”.
“Mỗi năm vé xe về quê ngày cận tết rất đắt, số tiền đó nhiều người bán vé số chúng tôi không thể có được nên có năm đã phải ở lại TP.HCM. Thế nhưng, từ ngày có chuyến xe tình nghĩa, tôi luôn đăng ký. Năm nay đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống dịch nữa khiến chúng tôi càng yên tâm hơn rất nhiều…”.
“Vé xe về Bình Định đã hơn 500 nghìn đồng, chúng tôi đi xe miễn phí là đã tiết kiệm một khoản tiền cho gia đình ngày tết. Vietlott hỗ trợ bao lì xì nữa thì xem như chúng tôi có món quà nho nhỏ về nhà nữa. Như thế là chuyến tết này không tốn một đồng nào cả, còn được các bạn trẻ quan tâm, chăm sóc rất nhiệt tình…” - anh Huỳnh Văn Tín (40 tuổi, Bình Định) cũng đồng quan điểm.
Phát biểu về hoạt động ý nghĩa này, đại diện Vietlott chia sẻ: Chuyến xe đoàn viên là một trong những hoạt động quan trọng của công ty, vì vậy Vietlott luôn đảm bảo đặt niềm vui và sự an toàn của người dân lên hàng đầu.
“Với việc mang lại những nụ cười vô giá như thế vào ngày tết sẽ tạo động lực cho Vietlott tiếp tục cho những hành trình kết nối tiếp theo. Hy vọng mỗi năm Vietlott đều được đồng hành cùng người lao động nghèo để không ngừng lan toả những yêu thương” - đại diện Vietlott chia sẻ thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.