50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro:

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

27/09/2023 07:00 GMT+7

Chiều 26.9, tại Quảng Trị đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam VN (9.1973 - 9.2023) với những cảm xúc hào hùng.

Tham dự buổi lễ có đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba do Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu. Về phía VN có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình…

50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro: - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, ông Trần Thanh Mẫn và ông Esteban Lazo Hernandez xem triển lãm ảnh về chuyến thăm của lãnh tụ Fidel cách đây 50 năm

Ảnh: Nguyễn Phúc

Trong diễn văn khai mạc, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ôn lại kỷ niệm 50 năm trước lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã thăm VN và đặt chân đến vùng giải phóng miền Nam VN. Ông Tùng nhắc lại những địa danh mà ngày đó lãnh tụ Fidel đã đi qua, về bài phát biểu hào hùng của Fidel ở cao điểm 241 (nay thuộc H.Cam Lộ), về những giọt nước mắt của Fidel khi ông chứng kiến em bé bị trúng bom ở gần cầu Hiền Lương, về những công trình mà Fidel dành tặng cho VN ngay sau chuyến đi… "Nhân dân Quảng Trị có tình cảm và sự ngưỡng mộ đặc biệt với Fidel. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành xây dựng công viên Fidel ở trung tâm TP.Đông Hà, cũng là công viên đầu tiên tại VN mang tên vị lãnh tụ của đất nước Cuba yêu mến", ông Tùng nói.

50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro: - Ảnh 2.

Tại lễ mít tinh, bà Trương Thị Mai cũng nhắc lại câu chuyện năm 1973, khi đến VN và hội đàm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân VN, lãnh tụ Fidel bày tỏ mong muốn cháy bỏng được trực tiếp đến vùng giải phóng miền Nam VN để thăm hỏi động viên đồng bào, chiến sĩ… "Kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Fidel là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt VN - Cuba; mối quan hệ vượt qua các giới hạn thông thường, được tôi luyện, được thử thách qua thăng trầm lịch sử và những thời khắc khó khăn nhất của mỗi nước. Chúng ta tự hào và khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và mẫu mực giữa 2 đảng, 2 nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước không ngừng vun đắp, nuôi dưỡng, truyền lại cho thế hệ mai sau", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez bày tỏ sự tự hào khi tham dự kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Tổng tư lệnh Fidel Castro tới VN. Ông cho biết lễ kỷ niệm này cũng được tổ chức trọng thể ở đất nước Cuba. Thời điểm Fidel sang thăm vùng giải phóng miền Nam VN, tin tức về sự hiện diện của Fidel lan truyền khắp thế giới và ngay cả các phương tiện truyền thông đối nghịch và thù địch cũng buộc phải đưa tin, góp phần phổ biến hơn nữa bước tiến không thể ngăn cản của các lực lượng vũ trang giải phóng và tăng cường tình đoàn kết quốc tế ngày càng lớn mạnh. "Mối quan hệ của chúng ta là mẫu mực và trở thành một biểu tượng của thời đại, như Fidel đã bày tỏ. Chúng ta sẽ gìn giữ cho các thế hệ hiện tại và tương lai những truyền thống đoàn kết và tình anh em", ông Esteban Lazo Hernandez nói.

50 năm chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel Castro: - Ảnh 3.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Quảng Trị, sáng 26.9, đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba đã đến thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và di tích Khu Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN. Chiều cùng ngày, đoàn đến dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel (TP.Đông Hà); tham quan không gian trưng bày hình ảnh, tài liệu về chuyến thăm Quảng Trị năm 1973 của lãnh tụ Cuba Fidel Castro; xem tranh vẽ của thiếu nhi VN - Cuba…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.