5 VĐV của Thừa Thiên-Huế đều đoạt huy chương tại SEA Games 31

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/05/2022 17:41 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 . Lần này địa phương vinh dự có 5 VĐV tham gia thi đấu, mang về 5 tấm huy chương tự hào cho Tổ quốc.

Ngày 26.5, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Lần này, Thừa Thiên-Huế vinh dự có 5 VĐV tham dự SEA Games 31. Đặc biệt cả 5 đều mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 5 tấm huy chương danh giá, trong đó có 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Cụ thể, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bảo vệ thành công tấm HCV ở môn vật, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Trang đoạt HCV môn vật, VĐV Hồ Thanh Minh cùng đội tuyển bóng đá nam đoạt HCV, VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi đạt HCB nội dung bắn cung đồng đội nữ và VĐV Dương Thị Quỳnh Như đoạt HCĐ ở môn judo.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen cho 5 VĐV

X.Đ

Thành tích lần này của các VĐV Thừa Thiên-Huế còn đặc biệt hơn khi đây là đầu tiên hai chị em ruột Mỹ Hạnh và Mỹ Trang cùng nhau đoạt tấm HCV ở môn vật. Và cũng là lần đầu tiên Thừa Thiên-Huế có một cầu thủ bóng đá vô địch SEA Games tại môn bóng đá nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã gửi lời chúc đến các VĐV, đồng thời tặng bằng khen và phần thưởng cho mỗi cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, VĐV đoạt HCV tại SEA Games 31 nhận được mức thưởng 14 triệu đồng kèm theo chế độ đãi ngộ 6 lần mức lương cơ sở x 24 tháng (tương đương 214 triệu đồng), VĐV đoạt HCB nhận được mức thưởng 8 triệu đồng kèm theo chế độ đãi ngộ 4 lần mức lương cơ sở x 24 tháng (tương đương 143 triệu đồng) và VĐV đoạt HCĐ nhận được mức thưởng 6 triệu đồng kèm theo chế độ đãi ngộ 3 lần mức lương cơ sở x 24 tháng (tương đương 100 triệu đồng). Đối với các HLV trực tiếp đào tạo VĐV nhận được mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương đương của VĐV (HCV 7 triệu, HCB 4 triệu và HCĐ 3 triệu).

Các HLV, VĐV chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế sau buổi tuyên dương, khen thưởng.

X.Đ

Thay mặt các VĐV Thừa Thiên-Huế vinh dự thi đấu tại SEA Games 31, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã phát biểu, gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh, Sở VH-TT, các HLV và người hâm mộ tỉnh nhà. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn ở các giải đấu trong khu vực và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.