5 tấn đất từ ngã ba Đồng Lộc và 'Huyền thoại tuổi thanh xuân'

21/10/2023 09:19 GMT+7

Tối 20.10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra chương trình trải nghiệm "Huyền thoại tuổi thanh xuân" nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) và tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (1968 - 2023), 93 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam.

Chương trình trải nghiệm Huyền thoại tuổi thanh xuân là sản phẩm phối hợp giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và tác giả kịch bản, đạo diễn dàn dựng Lê Quý Dương với mục đích tái hiện hình ảnh tiểu đội anh hùng của 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) đã hy sinh dũng cảm, góp phần giữ vững tuyến giao thông huyết mạch trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước khi tuổi đời mới độ mười tám, đôi mươi.

Mang 5 tấn đất từ Ngã ba Đồng Lộc về Hà Nội dựng 'Huyền thoại tuổi thanhxuân' - Ảnh 1.

Dàn diễn viên tham gia chương trình Huyền thoại tuổi thanh xuân đều trong độ tuổi từ 18 - 24, đúng với tuổi của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc

KIM CHUNG

Chỉ với độ dài 60 phút, bối cảnh không gian chiến trường khốc liệt đã được tái hiện bằng công nghệ hình ảnh, hiệu ứng 3D với những hố bom, những căn hầm chữ A, con đường vượt qua trọng điểm, trận địa pháo và hình ảnh các đoàn xe chở hàng, chở quân ra trận. 

Đặc biệt, tại sân khấu, 5 tấn đất đã được ê kíp xây dựng chương trình chuyển từ ngã ba Đồng Lộc ra Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với tâm nguyện thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đồng thời mong muốn công chúng có những cảm xúc chân thực, sâu lắng nhất trong chương trình.

Mang 5 tấn đất từ Ngã ba Đồng Lộc về Hà Nội dựng 'Huyền thoại tuổi thanhxuân' - Ảnh 2.

Với lối diễn xuất chân thật, tự nhiên mà đầy xúc cảm, các diễn viên đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn, khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, hiền lành nhưng cũng vô cùng kiên cường, bất khuất

KIM CHUNG

Tham gia trải nghiệm, khán giả như được trở về những ngày tháng chiến tranh gian khổ, như được ngồi giữa không gian chiến trường của ngã ba Đồng Lộc khi chung quanh rầm rập tiếng quân đi, tiếng xe tăng ga vượt trọng điểm, tiếng bom nổ ì ầm và vang vọng lời bài ca mở đường của các cô gái. 

Chia sẻ về khâu tuyển chọn diễn viên, đạo diễn chương trình Lê Quý Dương cho biết, quá trình này tập trung nhiều vào sự chân thật, cảm xúc và độ nhạy cảm với vai diễn. Tuy mỗi nhân vật sở hữu những điểm nhấn khắc họa tính cách, tâm lý riêng nhưng tựu chung trong họ đều mang nét hồn nhiên, yêu đời, sáng ngời lý tưởng sống cao cả. Được biết, vào giữa tháng 9, đoàn làm phim cùng Bảo tàng Phụ nữ đã có chuyến ghé thăm di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc, thắp hương và tri ân các nữ anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại nơi đây.

"Tôi không đóng vai trò là đạo diễn đi casting diễn viên, mà chính các cô, những nữ thanh niên xung phong đã chọn những người đóng vai của mình. Các diễn viên tham gia tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng ở họ có cái "duyên", sự nhạy cảm và chân thật, từ đó tạo ra chương trình thành công như hôm nay", đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ thêm.

Mang 5 tấn đất từ Ngã ba Đồng Lộc về Hà Nội dựng 'Huyền thoại tuổi thanhxuân' - Ảnh 3.

Chương trình Huyền thoại tuổi thanh xuân sẽ là sự kết nối và bổ sung vào hoạt động tương tác tăng cường trải nghiệm cho công chúng và khách tham quan có nhu cầu tìm hiểu về những câu chuyện gắn với lịch sử của phụ nữ Việt Nam, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ

TN

Nhận xét về Huyền thoại tuổi thanh xuân, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, đây là một chương trình sống động giúp công chúng hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, chương trình cũng là một phương thức trưng bày mới và sự kết nối mở rộng một cách sáng tạo hệ thống trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, giúp chúng ta sống, trải nghiệm và chia sẻ phần nào với những người con gái tràn đầy tuổi thanh xuân đã anh dũng hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc.

"Thông qua Huyền thoại tuổi thanh xuân, tôi đặc biệt tin tưởng rằng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn nữa chức năng giáo dục và mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc cho công chúng", bà Hương nói.

Chương trình trải nghiệm Huyền thoại tuổi thanh xuân kể câu chuyện về những đóa hoa bất tử, truyền đi thông điệp mạnh mẽ tới thế hệ mai sau về tinh thần "Sống một đời đáng sống" ra mắt buổi đầu tiên vào ngày 20.10.2023 và dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu rộng rãi đến khán giả, du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới tại sân khấu Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.