5 nhóm vấn đề trọng tâm Bộ trưởng Y tế 'đặt hàng' Trường ĐH Y dược Cần Thơ

25/12/2022 18:05 GMT+7

Tiên phong thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ theo Nghị quyết 77 của Chính phủ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ngày 25.12, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 43 năm xây dựng, phát triển. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc của Trường ĐH Y dược Cần Thơ

thanh duy

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong các trường ĐH khối ngành y dược của cả nước thì Trường ĐH Y dược Cần Thơ là nơi tiên phong thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ theo Nghị quyết 77 của Chính phủ. Đến nay, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực như: giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, xây dựng cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế… Đặc biệt là gần 30.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân do nhà trường đào tạo, góp phần đáng kể vào việc bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y tế khu vực ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung.

Bộ trưởng Bộ Y tế trân trọng những thành quả Trường ĐH Y dược Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt song song 2 nhiệm vụ vừa làm thầy thuốc vừa làm thầy giáo. Tuy có những khó khăn nhất định nhưng các thầy, cô luôn nhiệt huyết với sự nghiệp truyền lửa cho các thế hệ sinh viên phát triển trí tuệ và tình cảm, đảm bảo chất lượng cũng như sứ mệnh dạy và học.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, phát biểu tại lễ kỷ niệm

thanh duy

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng mong tập thể Trường ĐH Y dược Cần Thơ cần quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa 5 nhóm vấn đề trọng tâm. Điển hình như: tăng cường đào tạo theo nhu cầu xã hội; chú trọng kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực y - dược, công tác khám chữa bệnh, hợp tác quốc tế; đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, mở rộng sản xuất; phấn đấu trở thành trường trọng điểm theo nhiệm vụ của Chính phủ đã giao.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế mong các sinh viên luôn nỗ lực để trở thành các bác sĩ tương lai có tâm và tầm, với động cơ phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân dân. Ngoài ra, nhà trường cũng cần có những chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp để động viên các cán bộ, nhân viên y tế khắc phục khó khăn, tích cực cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Ông Nguyễn Trung Kiên cho biết trường có 8 khoa và trung tâm đào tạo, 13 phòng chức năng, 1 bệnh viện trực thuộc. Đội ngũ giảng dạy có 29 giáo sư và phó giáo sư, 82 tiến sĩ, 59 chuyên khoa cấp 2, hơn 2.000 thạc sĩ. Hiện, nhà trường đào tạo 10 mã ngành ĐH, 90 mã ngành và chuyên khoa sau ĐH. Ngoài sinh viên trong nước, nhà trường còn có nhiều sinh viên quốc tế đến giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.