5 người thiệt mạng trong vụ trực thăng Mỹ rơi sau khi cất cánh từ tàu sân bay

Văn Khoa
Văn Khoa
05/09/2021 08:19 GMT+7

Hải quân Mỹ ngày 4.9 thông báo rằng 5 thành viên phi hành đoàn của chiếc trực thăng rơi xuống biển sau khi cất cánh từ tàu sân bay ở ngoài khơi California hôm 31.8 được xem là đã chết.

AFP dẫn thông báo từ hải quân Mỹ cho biết thêm 6 thành viên phi hành đoàn khác đã được cứu và đang hồi phục.
Hải quân Mỹ chưa công bố những chi tiết liên quan vụ trực thăng MH-60S rơi, chỉ nói rằng nguyên nhân vẫn đang được điều tra.
Trong khi đó, tờ San Diego Union-Tribune loan tin chiếc MH-60S rơi trên sàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln trước khi lao xuống biển.
Trước đó, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thông báo trên Twitter: “Một chiếc trực thăng MH-60S hoạt động từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã rơi xuống biển trong lúc tiến hành hoạt động bay bình thường cách bờ biển [thành phố] San Diego khoảng 60 hải lý vào lúc 4 giờ 30 chiều 31.8”.
Hải quân Mỹ cho hay một cuộc tìm kiếm kéo dài 72 giờ có sự tham gia của tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tàu tác chiến cận bờ USS Cincinnati cùng các nguồn lực của Lực lượng tuần duyên Mỹ và đội trực thăng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.