5 ngư dân tàu cá Bình Thuận được cứu sống: Hạnh phúc vỡ òa

24/07/2022 10:35 GMT+7

Suốt 12 ngày trôi dạt trên biển, 5 ngư dân tàu cá Bình Thuận chỉ biết ăn rong, uống nước biển để tồn tại. Mặc dù sức khỏe rất yếu, tinh thần hoảng loạn nhưng họ vẫn ráng động viên nhau cầm cự qua ngày và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Sáng 24.7, tàu 466 Vùng 4 Hải quân đã đưa 5 ngư dân tàu cá BTh-97478TS tỉnh Bình Thuận gặp nạn về quân cảng Cam Ranh an toàn và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa về gia đình.

5 ngư dân gặp nạn gồm: Bùi Văn Toàn (50 tuổi, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi), Lê Văn Dũng (36 tuổi), Nguyễn Thành La (40 tuổi, cùng trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận) và Bùi Văn Vinh (42 tuổi, trú tỉnh Cà Mau).

5 ngư dân may mắn được cứu sống

Bá Duy

Trở về từ cõi chết

Trong tâm trạng bần thần, anh Nguyễn Thành La không nghĩ rằng có ngày mình sống sót trở về. 12 ngày lênh đênh trên biển, giữa sóng gió bủa vây, đói khát cùng cực, anh đã cố gắng hết sức chịu đựng để mong có ngày được về với gia đình.

Anh kể, trên tàu có 15 thuyền viên thì có đến 4 người là ruột thịt của mình, gồm 3 anh em trai và 1 người chú. Sau khi tàu chìm, 15 người chia làm 2 thúng (thúng 7 người và thúng 8 người để thoát thân). Anh La ở trên thúng 8 người còn 2 anh em và chú ruột ở trên thúng 7 người.

Khi 2 thúng lạc mất nhau, thúng 8 người của anh trôi dạt trên biển, nhiều người đói khát quá phải uống nước biển cho khỏi khô họng mong tồn tại qua ngày. 3 người trên thúng sau đó không chịu nổi đã lần lượt tử vong. “Một anh chết trước vào ngày 19.7 sau đó tụi tui khấn vái hồn anh có linh thiêng phù hộ giúp cho anh em được về với gia đình và sau đó thả anh xuống biển. Đến ngày 20 và 21.7 lần lượt chết thêm hai người nữa và anh em cũng buộc phải thả xuống biển vì mùi tử thi và thúng quá chật”, anh La xót xa kể.

Sau đó, những người còn lại trên thúng được tàu vận tải nước ngoài Buffalo đang trên đường hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc phát hiện và cứu giúp. “Lúc đó anh em mới biết mình được sống sót”, anh La nhớ lại.

Anh Nguyễn Thành La được người thân dìu đi

Bá Duy

Trong số 5 ngư dân được cứu sống có thuyền trưởng Bùi Văn Toàn. Người có nhiều năm kinh nghiệm đi biển này cho biết, khi tàu cá bị chìm bất ngờ, mọi người không kịp mang theo thức ăn, nước uống. Lúc trôi dạt trên biển đói khát quá anh em chỉ biết vớt rong ăn đỡ, chỉ có lúc mưa mới hứng được ít nước uống để tồn tại. “Thúng trôi đến 12 ngày mà không thấy một chiếc ghe nào. Mặc dù rất yếu nhưng tôi cũng ráng động viên những anh em còn sống cầm cự với hy vọng sẽ được cứu”, ông Toàn nói.

Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn

Bá Duy

Có mặt tại Vùng 4 Hải quân để đón ba về, chị Mỹ Ngọc (con gái ông Toàn) không nén được những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngày nghe tin tàu của ba gặp nạn mất tích, chị Ngọc vẫn luôn hy vọng và tin tưởng có ngày ba mình sẽ trở về với gia đình. “Tôi luôn tin ở ba mình, mọi người nói ba mất tích lâu như vậy khó có hy vọng sống sót nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ có ngày hôm nay và thực sự là ba tôi đã trở về”, chị Ngọc nói trong nước mắt.

9 ngư dân đã được cứu sống, 6 người tử vong, mất tích

Đại tá Lữ Văn Hùng, Phó chính ủy Vùng 4 hải quân, cho biết khoảng 11 giờ ngày 22.7, đơn vị nhận được thông tin từ Quân chủng Hải quân và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III về việc tàu vận tải nước ngoài Buffalo đang trên đường hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên của tàu cá BTh-97478TS đang trôi dạt trên thuyền thúng ở tây bắc đảo Song Tử Tây 90 hải lý.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân tặng quà, động viên các ngư dân được cứu sống

BÁ DUY

Ngay sau đó, Vùng 4 Hải quân đã lệnh cho tàu 466 tiếp cận và tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân để đưa về Quân cảng Cam Ranh. Trong số 5 ngư dân có 4 người sức khỏe bình thường, 1 người sức khỏe yếu, da một số người bị bong tróc. Lực lượng trên tàu 466 đã tổ chức thăm khám sức khỏe, bố trí ăn uống nghỉ ngơi và động viên các ngư dân.

Trước đó, chiều 19.7, thuyền thúng có 7 người đã được tàu cá BĐ-96935 TS của ngư dân Bình Định cứu sống 4 người, 3 người còn lại đã tử vong. Tàu Cảnh sát biển 7011 đã đưa 4 ngư dân này vào bờ an toàn.

Như vậy đến nay, có 9 ngư dân trên tàu cá BTh-97478 TS đã được cứu; còn 6 người khác đã tử vong, mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.