5 ngư dân bị Trung Quốc đâm chìm tàu: Thật tàn ác!

14/07/2016 17:15 GMT+7

"Khi thấy 5 ngư dân bám vào phần mũi tàu cá còn nhô lên kêu cứu nhưng phía Trung Quốc vẫn bỏ mặc. Thật tàn ác!”, thuyền trưởng Lựu.

Chiều 14.7, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 50 triệu đồng cho 5 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ở Hoàng Sa vào ngày 9.7 vừa qua.

Theo đó, mỗi ngư dân bị nạn được hỗ trợ 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên do Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi ủng hộ thông qua chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi do T.Ư Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên phát động.

Tàu chìm, gia sản nằm dưới đáy biển khiến thuyền trưởng Lựu thẫn thờ Ảnh: HIỂN CỪ

Ngư dân Võ Văn Lựu (50 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 90479 TS nói: "Đây là món quà thật sự quý giá đối với chúng tôi trong thời điểm ngặt nghèo này”.

Thuyền trưởng Lựu, cho biết trong chuyến biển vừa qua, 5 người trong gia đình ông gồm: cha ruột, em ruột, con ruột, con rể đưa tàu cá QNg 90479 TS ra ngư trường truyền thống vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam mưu sinh.

Ra khơi mới hành nghề lặn được 6 đêm nhưng tàu của thuyền trưởng Lựu hai lần bị tàu Trung Quốc tấn công. Cụ thể, sáng 7.7, tàu cá của thuyền trưởng Lựu bị tàu Trung Quốc rượt đuổi suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Dù vậy, các ngư dân đi trên tàu vẫn kiên quyết bám biển. Đến sáng 9.7, khi thấy tàu thuyền trưởng Lựu vẫn bám Hoàng Sa nên phía Trung Quốc tiếp tục rượt đuổi, đâm chìm tàu cá. “Khi thấy 5 ngư dân bám vào phần mũi tàu cá còn nhô lên kêu cứu nhưng phía Trung Quốc vẫn bỏ mặc. Thật tàn ác”, thuyền trưởng Lựu bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.