5 lý do thi thoảng nên ở nhà vào cuối tuần

31/07/2016 14:05 GMT+7

Vào dịp cuối tuần, tụ tập với bạn bè để gặp mặt, trò chuyện với nhau dường như là thói quen không thể thay đổi. Tuy nhiên, ở nhà một mình cũng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ, tạo cơ hội giúp cân bằng cuộc sống.

Lifehack chỉ ra 5 lý do vì sao thi thoảng ở nhà một mình để tận hưởng cuộc sống lại chính là lựa chọn tuyệt vời nhất cho bạn.
Được là chính mình
Khi ở nhà, điều tuyệt vời nhất là không cần phải cố gắng nở nụ cười giả tạo để gây ấn tượng với bất cứ ai hay lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Bạn hoàn toàn được sống chân thật với chính bản thân.
Hãy mặc bộ quần áo yêu thích, ăn những gì thật sự muốn và làm bất cứ điều gì bạn cho là cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Những chuẩn mực xã hội thông thường có thể đôi khi chẳng mang lại cảm giác thú vị, hấp dẫn, vì thế nếu có thời gian ở nhà thì hãy tận dụng nó để thật sự được là chính mình.
Miễn phí
Chắc chắn, bên ngoài căn nhà thì chẳng còn nơi nào miễn phí hoàn toàn cả, nhất là khi giá cả lương thực, phí giải trí... đang tăng với mức độ chóng mặt.
Ở nhà một mình là cơ hội để làm bất cứ điều gì bạn thích Ảnh: Shutterstock
Thay vào đó, bạn có thể hoàn toàn ngồi ở nhà rồi một mình tận hưởng những thú vui, trò chơi giải trí miễn phí trên internet, các website như Youtube... và hàng ngàn ứng dụng trò chơi trên điện thoại khác nữa. Còn về thực phẩm, sẽ thật an toàn, vệ sinh nếu tự tay mình nấu bữa ăn rồi thưởng thức.
Tiết kiệm năng lượng
Khi đi ra ngoài, việc tiêu hao năng lượng để kết nối, duy trì thêm nhiều mối quan hệ về lâu dài có thể khiến bạn kiệt sức và không còn muốn giao lưu nữa, thậm chí là với nhóm bạn thân thiết. Vì thế, ở nhà luôn là lựa chọn tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn, nạp lại năng lượng để có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có thể, hãy lập cho mình danh sách những việc cần làm ở nhà để quản lý thời gian được hợp lý, hiệu quả hơn.
Tránh các cuộc đối thoại vô ích
Đã bao nhiêu lần bạn ra ngoài mà bị mắc kẹt vào những cuộc nói chuyện vô nghĩa rồi? Việc phải giả vờ quan tâm đến điều mình không thích trong khoảng thời gian dài thật sự không dễ chịu chút nào. Thay vào đó, tại sao không ở nhà, dành thời gian để hiểu thêm về bản thân hơn như: điều gì khiến bạn yêu thích nhất, sợ hãi, ước mơ, đam mê... Chắc chắn điều này sẽ giúp ích trong việc tìm ra những người bạn thật sự phù hợp với chính mình.
Tránh được áp lực
Nếu đi chơi cùng với nhóm thì sẽ phải mất thời gian khá lâu để thỏa thuận, tìm ra địa điểm vui chơi phù hợp, mà thậm chí đôi khi, địa điểm đó có thể còn chưa phù hợp với sở thích của bạn.
Hãy dành thời gian để hiểu rõ bản thân hơn Ảnh: Shutterstock
Vì thế, thay vì ra ngoài, việc ở nhà sẽ giúp có thêm nhiều chọn lựa hơn về những việc cần làm. Đó phải là điều bản thân thật sự yêu thích, đam mê để không bị lãng phí thời gian vào những công việc nhàm chán, vô bổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.