5 điều cần ghi nhớ khi sử dụng kem chống nắng dành cho da mặt

Để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím gây nên hiện tượng sạm nám, đồi mồi, lão hoá, ung thư da… thì kem chống nắng cho da mặt là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ.

Nhưng thực tế, trong quá trình sử dụng không phải ai cũng biết cách để phát huy tối đa hiệu quả mà kem chống nắng dành cho da mặt mang lại. Vì vậy, bài viết dưới đây, có chia sẻ 5 điều ghi nhớ khi sử dụng kem chống nắng cho da mặt, giúp bạn có thể bảo vệ toàn diện cho làn da luôn khoẻ mạnh, tươi sáng rạng rỡ.
Chọn kem chống nắng phù hợp
Bạn biết đó, vùng da mặt thường mỏng và nhạy cảm hơn so với các vùng da còn lại trên cơ thể. Do đó, bạn nên chọn kem chống nắng cho da mặt với chỉ số SPF cao và thường ở dạng kem đặc. Ngoài ra, da càng trắng thì càng dễ bắt nắng vì vậy bạn nên chọn kem chống nắng có chỉ số cao hơn.
Cụ thể, với da ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì dùng kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF từ 15 - 20. Còn làn da bị nám, tàn nhang thì chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 30 là tối thiểu. Nếu da bị mụn, thì kem chống nắng dạng xịt là lý tưởng, hoặc đi bơi, đi biển nhớ dùng kem chống nắng không thấm nước.
Làm sạch da trước khi thoa kem chống nắng
Trước khi thoa kem chống nắng, bạn đừng quên làm sạch da bằng sữa rửa mặt. Đây là bước rất quan trọng giúp làm sạch bụi bẩn, chất nhờn cho lỗ chân lông thông thoáng, theo đó kem chống nắng sẽ thẩm thấu vào tận sâu bên trong, ngăn ngừa tình trạng nổi mụn hay bóng nhờn.
Nhớ rửa sạch mặt trước khi thoa kem chống nắng
Thoa 1 lượng kem phủ đều khắp da mặt và vùng cổ
Khi thoa kem chống nắng dành cho mặt phải thoa đều, phủ rộng hết được tất cả vùng da mặt và cổ. Nếu bạn tiết kiệm hay vội vàng thoa kem không đều, sau này da sẽ loang lổ vùng đen, vùng trắng.
Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài
Để kem chống nắng có thời gian hấp thụ và phát huy công dụng bảo vệ da một cách tốt nhất, bạn phải thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 20-30 phút.
Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút
Kem chống nắng là lớp phủ sau cùng
Nhớ thoa kem chống nắng cho da mặt sau bước dùng kem dưỡng. Bởi nếu thoa kem chống nắng trước thì dưỡng chất trong các sản phẩm kem dưỡng sẽ không thẩm thấu được qua da.
Nhớ thoa lại kem chống nắng sau 30 phút
Nếu phải làm việc thường xuyên ở ngoài trời thì nhớ thoa lại kem chống nắng cho da mặt sau 30 phút. Bạn cũng nên thoa lại kem chống nắng sau đi bơi hay trường hợp đổ mồ hôi nhiều.
Nhớ thoa lại kem chống nắng sau 30 phút
Hy vọng với 5 điều cần ghi nhớ ở trên, chị em sẽ biết cách sử dụng kem chống nắng cho da mặt để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
Tuy nhiên, để có thể bảo vệ làn da một cách tốt nhất, thoát khỏi những tác hại của tia cực tím và môi trường, bạn không chỉ dựa vào kem chống nắng mà cần kết hợp song song với các biện pháp sau: luôn che chắn cẩn thận mỗi khi ra ngoài, hạn chế ra ngoài khoảng thời gian nắng mạnh từ 10-15 giờ và nhớ uống nhiều nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.