5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ: Không ai bị đề nghị tử hình

28/06/2023 11:43 GMT+7

Với cáo buộc tham ô 50 tỉ đồng từ ngân sách, 5 cựu tướng lĩnh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị viện kiểm sát đề nghị cao nhất đến 16 năm 6 tháng tù.

Sáng 28.6, Tòa án Quân sự thủ đô tiếp tục xét xử 7 bị cáo trong vụ án tham ô xảy ra tại Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng). Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Vụ án này, cả 7 cựu lãnh đạo, cán buộc thuộc BTL Cảnh sát biển cùng bị truy tố tội tham ô tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 353 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ: Không ai bị đề nghị tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh BTL Cảnh sát biển

TTXVN

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Trong bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn, cựu trung tướng, cựu Tư lệnh BTL Cảnh sát biển, từ 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Đồng, cựu trung tướng, cựu Chính ủy BTL Cảnh sát biển, từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù; Doãn Bảo Quyết, cựu thiếu tướng, cựu Phó chính ủy BTL Cảnh sát biển, từ 15 năm 6 tháng đến 15 năm 6 tháng tù; Phạm Kim Hậu, cựu thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BTL Cảnh sát biển, từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù; Bùi Trung Dũng, cựu thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh BTL Cảnh sát biển, từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hưng, cựu đại tá, cựu Cục trưởng Cục trưởng Kỹ thuật (BTL Cảnh sát biển), bị đề nghị từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù; Bùi Văn Hòe, cựu thượng tá, cựu Phó phòng Tài chính (BTL Cảnh sát biển), từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng tù.

Ngoài hình phạt chính, đại diện viện kiểm sát còn đề nghị cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong thời gian 5 - 6 năm, sau khi thi hành xong án tù.

Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan các lãnh đạo, cán bộ cấp cao của BTL Cảnh sát biển. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu uy tín, hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Theo cáo buộc, năm 2019, Cục Kỹ thuật được phân bổ 179 tỉ đồng từ ngân sách để mua sắm vật tư, thiết bị cho các đơn vị. Cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cựu cục trưởng Nguyễn Văn Hưng phải rút ra 50 tỉ đồng để chuyển lại cho BTL.

Xem nhanh 20h: Ngỡ ngàng lời khai cựu Tư lệnh Cảnh sát biển

Để việc tham ô dễ thực hiện, bị cáo Sơn chỉ đạo bị cáo Bùi Văn Hòe cắt toàn bộ kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển, nhằm có thêm nguồn tiền phân bổ cho Cục Kỹ thuật.

Chấp hành chỉ đạo của cấp trên, bị cáo Hưng yêu cầu 6 trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật khi chi tiêu ngân sách phải rút lại 50 tỉ đồng để chuyển lại cho thủ trưởng BTL. Các trưởng phòng sau đó đặt vấn đề với nhà thầu để nâng giá vật tư, thiết bị.

Từ tháng 12.2019 - 1.2020, các nhà thầu chuyển lại 50 tỉ đồng cho các trưởng phòng; các trưởng phòng chuyển cho bị cáo Hưng, rồi bị cáo này chuyển cho bị cáo Sơn. Bị cáo Sơn chia cho mình cùng các bị cáo Đồng, Hậu, Quyết và Dũng mỗi người 10 tỉ đồng.

5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ: Không ai bị đề nghị tử hình - Ảnh 2.

Phiên xử 5 cựu tướng lĩnh cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng

PHÚC BÌNH

BTL Cảnh sát biển xin giảm nhẹ cho các bị cáo

Có mặt tại phiên tòa với tư cách là bị hại, đại diện BTL Cảnh sát biển xin giảm nhẹ hình phạt cho cả 7 bị cáo. Lý do, các bị cáo phạm tội lần đầu, đã ăn năn hối cải và khắc phục toàn bộ số tiền tham ô trước giai đoạn truy tố. Khi nhận tiền, các bị cáo cũng không sử dụng, không chi tiêu mục đích cá nhân.

Vẫn theo vị đại diện, 7 bị cáo hầu tòa đều là những cá nhân đã có nhiều đóng góp với BTL Cảnh sát biển nói riêng và đất nước nói chung. Trong đó, bị cáo Đồng 11 năm công tác ở biên giới phía bắc; bị cáo Sơn 8 năm công tác ở Tây nguyên; bị cáo Dũng có cha là liệt sĩ, được đặt tên cho một con đường ở TP.Nam Định (tỉnh Nam Định)…

Tại phần thủ tục, khi hội đồng xét xử hỏi về nhân thân, 7 cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc BTL Cảnh sát biển đều liệt kê các thành tích, cống hiến của bản thân, cha mẹ, người thân trong gia đình để làm căn cứ cho tòa xem xét khi lượng hình.

Khai về động cơ tham ô 50 tỉ đồng, cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn thừa nhận sai phạm và cho biết các thủ trưởng BTL Cảnh sát biển đi công tác rất nhiều, thường xuyên phải thực hiện đối ngoại, trong khi BTL không có quỹ vốn cũng không có đơn vị làm kinh tế.

"Trước suy nghĩ ấy, thấy thủ trưởng BTL rất vất vả nên bị cáo đã thực hiện hành vi như cáo buộc", bị cáo Sơn khai và trình bày mục đích rút 50 tỉ đồng là để các thủ trưởng BTL chi tiêu khi đi công tác.

Đến lượt mình, 4 cựu thủ trưởng BTL Cảnh sát biển Hoàng Văn Đồng, Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu và Bùi Trung Dũng đều xác nhận mỗi người được chia 10 tỉ đồng, đến nay nhận thức đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, đã nộp lại toàn bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.