5 cuộc hôn nhân của Nicolas Cage: Dài nhất 12 năm, ngắn nhất chỉ 4 ngày

14/03/2021 13:00 GMT+7

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của Nicolas Cage tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Trước khi lấy vợ kém 31 tuổi, tài tử từng trải qua 4 cuộc hôn nhân ồn ào, có người ông chỉ cưới vài ngày rồi ly dị.

Nhắc đến Nicolas Cage, công chúng nhớ đến một trong những tài tử đắt giá nhất Hollywood với loạt “bom tấn”: Nhà tù đá, Lật mặt, Không tặc, Kho báu quốc gia, Ma tốc độ… Tuy nhiên, người ta cũng ấn tượng sâu sắc về một Nicolas Cage hào hoa, đa tình với đời sống tình ái ồn ào. Ở tuổi U.60, nam diễn viên đã trải qua 5 lần lên xe hoa, có cuộc hôn nhân chóng vánh đến mức chỉ tính bằng ngày và đám cưới mới nhất của ông vừa diễn ra cách đây ít lâu.

Patricia Arquette

Người vợ đầu tiên mà nam diễn viên sinh năm 1964 kết hôn là minh tinh Patricia Arquette. Gặp nhau năm 1987, Nicolas lập tức cầu hôn đối phương. Trong cuộc phỏng vấn trên What Happens Live with Andy Cohen hồi 11.2018, Arquette cho biết tài tử 6X đã cố gắng hoàn thành mọi thử thách khó nhằn mà cô đưa ra để được lấy người đẹp. Patricia Arquette quyết định chia tay khi nhận ra mình còn quá trẻ để lấy chồng

ẢNH: GETTY

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng họ gặp lại nhau và khi ấy minh tinh sinh năm 1968 đã sẵn sàng kết hôn, cặp sao về chung nhà vào tháng 4.1995 nhưng cuộc hôn nhân của họ không kéo dài lâu. Theo Instyle, có thông tin rằng cặp tài tử - minh tinh này đã ly thân sau 9 tháng kết hôn và dành nhiều năm để hoàn thành giấy tờ trước khi chính thức chấm dứt vào năm 2001 vì những khác biệt không thể hòa giải

ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, Patricia Arquette phủ nhận chuyện họ chia tay sớm và giải thích rằng có thời điểm hai người không sống chung vì cãi vã, nhưng không được tính là chia tay

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Lisa Marie Presley

Nicolas Cage gặp Lisa Marie Presley, con gái duy nhất của Elvis Presley - ông hoàng nhạc rock and roll vào năm 2000. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau rồi kết hôn vào tháng 8.2002. Tuy nhiên, cũng như cuộc hôn nhân đầu tiên, bộ đôi đình đám này nhanh chóng rạn nứt. Họ đệ đơn ly hôn chỉ 3 tháng sau đám cưới và mãi đến tháng 5.2004, mọi thủ tục ly hôn mới chính thức hoàn tất

ẢNH: GETTY

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3.2003, Nicolas Cage thừa nhận bản thân kết hôn với nữ ca nhạc sĩ xinh đẹp, tài năng này vì cả hai đều xuất thân từ những gia đình làm nghệ thuật nổi tiếng. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong chuyện hòa hợp và rơi vào bế tắc không thể cứu vãn

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nhắc về cuộc hôn nhân thứ hai, nam diễn viên Ma tốc độ từng bày tỏ niềm nuối tiếc: “Đôi khi tôi ước chúng tôi không nên vội vàng kết hôn và đôi khi tôi hối hận vì đã vội vã ly hôn. Nhưng dường như mọi chuyện sẽ không thay đổi”. Tài tử tiết lộ họ vẫn là bạn bè sau chia tay

ẢNH: GETTY

Alice Kim

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Nicolas Cage phải lòng người đẹp gốc Á Alice Kim khi cả hai gặp nhau ở một nhà hàng ở Los Angeles vào năm 2004. Thời điểm gặp gỡ, Kim là nữ nhân viên phục vụ mới 19 tuổi còn tài tử 6X đã là ngôi sao bước sang tuổi 40. Bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị và danh tiếng, họ kết hôn 2 tháng sau đó để Alice Kim có thể cùng chồng đến Nam Phi, nơi sao nam đình đám Hollywood đang quay Lord of War. Nói về quyết định kết hôn vội vàng, Nicolas Cage chia sẻ trên The Guardian hồi 2013: “Chúng tôi làm thế vì chúng tôi yêu nhau”

ẢNH: GETTY

Khoảng một năm sau khi về chung nhà, Kim sinh con trai chung Kal-El. Nam diễn viên bày tỏ sự thích thú khi kết hôn với một người vợ khác nền văn hóa và thừa nhận cảm thấy thú vị khi ở quê vợ là Hàn Quốc, ông được gọi thân thương là “con rể”

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Khác với hai lần trước, cuộc hôn nhân thứ ba của Nicolas Cage kéo dài hơn một thập niên và là cuộc hôn nhân lâu năm nhất của tài tử đào hoa. Họ chia tay vào tháng 1.2016 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm đó. Năm 2018, trả lời phỏng vấn trên The Guardian, ông bố 2 con thừa nhận cuộc chia tay giữa mình và Alice Kim là một cú sốc lớn đối với bản thân và ông không ngờ rằng chuyện này đã xảy ra. Sau ly hôn, nam diễn viên Hollywood và người vợ gốc Hàn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc con chung

ẢNH: GETTY

Erika Koike

Rời cuộc hôn nhân 12 năm với người đẹp gốc Hàn, Nicolas Cage trải qua cuộc hôn nhân ngắn nhất trong gần 60 năm cuộc đời. Tháng 3.2019, nam diễn viên người Mỹ kết hôn với Erika Koike - một chuyên gia trang điểm gốc Nhật tại Las Vegas sau một năm hẹn hò

ẢNH: BACKRID

Tuy nhiên 4 ngày sau, khi thông tin về đám cưới còn chưa hết “nguội” trên mặt báo, sao phim Chúa tể chiến tranh đã thấy hối hận về quyết định của mình khi biết được “bộ mặt thật” của vợ trẻ. Trong tài liệu gửi tòa, Nicolas Cage thừa nhận mình đã thiếu suy nghĩ khi quyết định tiến tới hôn nhân với Koike

ẢNH: BAKGRID

Cả hai lời qua tiếng lại một thời gian, thậm chí người vợ thứ 4 đã kiện và đòi nam nghệ sĩ bồi thường vì làm tổn hại đến danh tiếng và khiến cô mất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Sau chuỗi ngày tranh cãi ồn ào, mọi chuyện được đôi bên giải quyết ổn thỏa và được tòa chấp thuận ly hôn vào tháng 6 cùng năm

ẢNH: TMZ

Riko Shibata

4 lần đổ vỡ trong quá khứ không khiến Nicolas Cage mất niềm tin vào tình yêu hay chùn bước trước hôn nhân. Bằng chứng là không lâu sau khi ly hôn Erika Koike, tài tử 57 tuổi nhanh chóng tìm được tình yêu mới. Ông lần đầu gặp Riko Shibata, cô gái kém mình tới 31 tuổi ở Shiga (Nhật Bản) hồi đầu năm 2020

ẢNH: MEGA

Sau khoảng một năm hẹn hò, cặp đôi “đũa lệch” này quyết định tổ chức hôn lễ bí mật vào ngày 16.2 tại Las Vegas. Mãi đến hôm 6.3 vừa qua, thông tin về hôn lễ của họ mới được chính chủ tiết lộ. Trả lời tạp chí People, Nicolas Cage cho biết họ đang sống rất hạnh phúc sau khi kết hôn

ẢNH: PEOPLE

Riko Shibata xuất hiện tại hôn lễ với trang phục Kimono truyền thống của Nhật Bản trong khi Nicolas Cage bảnh bao với âu phục đến từ nhà mốt Tom Ford. Cả hai trao lời thề nguyền truyền thống của Công giáo và Thần đạo. Theo People, trên giấy đăng ký kết hôn, vợ trẻ của tài tử U.60 để tên Riko Cage

ẢNH: PEOPLE

Được biết, sau đám cưới ấm cúng, Nicolas Cage và bà xã kém 31 tuổi đã tham gia một lễ kỷ niệm nhỏ với sự tham gia của vợ cũ của ông là Alice Kim và con trai chung của họ. Tài tử 57 tuổi đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên bà xã

ẢNH: SPLASHNEWS

Ngoài 5 cuộc hôn nhân gây bàn tán suốt hơn 20 năm qua, Nicolas Cage đã trải qua rất nhiều mối tình trong quá khứ. Trong số đó, ngôi sao phim Kho báu quốc gia từng yêu nữ diễn viên Christina Fulton và có chung một con trai tên Weston sinh năm 1990. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc mà không có bất cứ đám cưới nào. Tài tử người Mỹ cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với Angelina Jolie hồi 2003 sau khi quen biết nhờ đóng phim Gone in 60 Seconds. Tuy nhiên, họ chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.