5 ca mắc bạch hầu ở Quảng Trị chưa rõ nguồn lây

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/07/2020 17:37 GMT+7

5 ca mắc bạch hầu ở Quảng Trị hiện vẫn chưa rõ nguồn lây. Những bệnh nhân này trước đó đã tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu.

Ngày 24.7, Sở Y tế Quảng Trị cho hay hiện trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 5 ca mắc bệnh bạch hầu, tất cả đều trú tại xã Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh), tuổi từ 7 đến 9. tuổi.
Như Thanh Niên đã thông tin, trường hợp mắc bạch hầu đầu tiên phát hiện ở tỉnh này là H.T.T.M. (9 tuổi), khởi bệnh ngày 10.7.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng cho biết 5 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu đều đã tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh bạch hầu từ đâu và cả 5 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.Vĩnh Linh.

Blouse trắng và cuộc chiến thầm lặng chống dịch bạch hầu trong rừng sâu

Ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã thu thập thông tin, điều tra dịch tễ tại cộng đồng, gửi Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm 75 bệnh phẩm, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân; thiết lập chốt chặn cách ly tại thôn Bãi Hà và Khe Hót (xã Vĩnh Hà - nơi phát hiện 5 trường hợp dương tính bệnh bạch hầu). Ngoài ra, công tác vệ sinh khử khuẩn môi trường, tiêm kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân bạch hầu cũng được ngành y tế triển khai nhanh chóng.

Bệnh bạch hầu lan rộng, có nên tiêm vắc xin bổ sung cho trẻ không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.