5.000 khán giả muốn vào sân xem đội Thanh Hóa đấu Bình Dương, cần điều kiện gì?

28/02/2022 10:07 GMT+7

Trận mở màn mùa giải mới của đội Thanh Hóa trên sân nhà sẽ cho tối đa 5.000 khán giả vào sân, và phải đảm bảo một trong các yêu cầu như tiêm đủ liều vắc xin, đã khỏi bệnh, hoặc âm tính với SARS-CoV-2 .

Chiều 1.3, trên sân nhà, đội Thanh Hóa sẽ tiếp đón đội Bình Dương trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2022. Đây là trận mở màn mùa giải 2022 của đội Thanh Hóa, do vòng 1 đối đầu với đội Hà Nội phải hoãn (chưa đá bù) vì nhiều cầu thủ của đội Thanh Hóa nhiễm Covid-19.

Cuộc đối đầu giữa đội Thanh Hóa và Bình Dương sẽ cho tối đa 5.000 khán giả vào sân

Minh Hải

Mặc dù dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay diễn biến phức tạp, mỗi ngày có hàng ngàn ca nhiễm, nhưng các cơ quan, đơn vị chức năng đã họp bàn và đi đến thống nhất sẽ cho tối đa 5.000 khán giả vào sân xem trận đấu.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã yêu cầu đơn vị tổ chức trận đấu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Trong đó, khán giả muốn vào sân theo dõi trận đấu phải đảm bảo một trong các điều kiện đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin, hoặc có giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Mặt sân Thanh Hóa đã được cải tạo, sẵn sàng cho mùa giải mới

Minh Hải

Ngay sau khi được cho phép đón tối đa 5.000 khán giả vào sân, Ban tổ chức sân Thanh Hóa cũng đã công bố chính thức giá vé và thời gian bán vé vào sân.

Theo đó, khán đài A sẽ đón 2.500 khán giả, khán đài B đón 2.500 khán giả. Mức giá vé đồng hạng là 60.000 đồng/vé.

Ban tổ chức sân Thanh Hóa sẽ bắt đầu bán vé từ 14 giờ 30 ngày 28.2 cho đến trước 17 giờ ngày 1.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.