5.000 binh sĩ và 2,5 triệu franc để bảo vệ an ninh WEF 2022

Thục Minh
Thục Minh
12/03/2022 15:00 GMT+7

Sau gần 2 năm vật vã tìm nơi ít bị Covid-19 ảnh hưởng để tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cuối cùng sẽ lại được tái họp tại Davos, Thụy Sĩ, từ 22-26.5.2022.

WEF ra đời năm 1971. Và suốt nhiều thập niên qua, Diễn đàn thường niên này luôn diễn ra vào cuối tháng 1 tại thành phố Davos, thuộc bang Grisons ở miền đông thưa người với phong cảnh núi non hữu tình.

Reuters

Đại dịch Covid-19 đã khiến WEF 2021 bị hủy bỏ, dù ban tổ chức đã nổ lực tìm kiếm địa điểm thay thế trong giai đoạn Thụy Sĩ bị ảnh hưởng nặng.

WEF 2021 đã được quyết định chuyển sang Singapore. Không may, đảo quốc Đông Nam Á này cũng bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch vào các thời điểm dự kiến tổ chức là tháng 5, rồi tháng 8 năm ngoái.

Chính phủ Thụy Sĩ hôm qua, 11.3, quyết định sẽ hạn chế sử dụng vùng không phận của Davos trong thời gian diễn ra WEF 2022 để đảm bảo an ninh cho Diễn đàn, an toàn cho quan khách. Quyết định này đã được gửi lên Quốc hội để tham vấn hôm 24/2, theo thông cáo báo chí ngày 11.3 của Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ.

Bên cạnh đó, quân đội Thụy Sĩ sẽ cử 5.000 binh sĩ đến bang Grisons để giữ trật tự trong thời gian diễn ra Diễn đàn.

Kinh phí cho việc tham gia của quân đội cũng như của Chính phủ trong việc bảo an cho WEF 2022 là 2,5 triệu franc (2,7 triệu USD), thông cáo cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.