48 giờ giải cứu con tin vụ bắt cóc tống tiền 4,5 tỉ đồng trong căn chòi hoang

Ngọc Lê
Ngọc Lê
09/12/2020 09:53 GMT+7

Nạn nhân vụ bắt cóc bị nhốt trong căn chòi hoang trên một quả đồi hẻo lánh, sóng điện thoại yếu, khó tiếp cận. Các trinh sát theo dõi ngày đêm mới khống chế 2 người canh giữ và giải cứu thành công con tin.

Liên quan vụ bắt cóc con tin để tống tiền 4,5 tỉ đồng, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết CQĐT H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 5 nghi can để điều tra về các hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.
5 nghi phạm bắt cóc, tống tiền bị bắt giữ gồm: Trần Anh Tuấn (33 tuổi, quê Tây Ninh), Trần Văn Tín (còn gọi là Não, 30 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuấn (47 tuổi), Nguyễn Xuân Cao (38 tuổi) và Mai Xuân Duy (cùng quê Lâm Đồng).

Nghi can Trần Văn Tín

Ảnh: Công an cung cấp

Lên kế hoạch bắt cóc con tin tống tiền

Theo C02, tại cơ quan công an, Trần Anh Tuấn khai nhận biết ông T.Q.V. (49 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) có nhiều tiền do trúng đất nên đã lên kế hoạch bắt cóc, tống tiền.
Ngày 5.12, Tuấn cùng đồng bọn lái ô tô bán tải mang biển số tỉnh Tây Ninh hướng về H.Xuyên Mộc. Khi đến H.Định Quán (Đồng Nai), nhóm này gửi xe vào một gara và thuê ô tô khác để đi bắt cóc ông V. theo kế hoạch.
Đến H.Xuyên Mộc, Tuấn gọi cho nạn nhân ra vườn đi xem đất. Ông V. vừa tới vườn thì nhóm nghi can kể trên khống chế, trói tay chân, bịt mắt nạn nhân, đưa lên xe chở đi. Trên đường đi, nạn nhân kêu la thì bị nhóm này đánh đập.

Tang vật công an thu giữ là 1 bộ quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng

Ảnh: Công an cung cấp

Đến khoảng 22 giờ ngày 5.12, nhóm này đưa ông V. đến một căn chòi bỏ hoang trên một ngọn đồi hẻo lánh ở Lâm Đồng. Tại đây, Tuấn cùng đồng bọn đe dọa sẽ giết vợ con ông V. nếu nạn nhân dám bỏ trốn.
Nhóm bắt cóc sau đó gọi điện thoại cho vợ ông V. yêu cầu chuyển 4,5 tỉ đồng.
Tuấn khai nhận, khi kế hoạch bắt cóc diễn ra thuận lợi, Tuấn và Tiến về Đồng Nai trả ô tô đã thuê trước đó và lấy lại ô tô bán tải. Sau đó, Tuấn cầm ô tô lấy 150 triệu đồng để tiêu xài.

48 giờ giải cứu con tin

Nhận tin báo vụ bắt cóc tống tiền, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, chỉ đạo Phòng Trọng án (phòng 6) khẩn trương phối hợp phá án.
Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó phòng 6, kể lại sau khi các trinh sát phát hiện ô tô mà nhóm nghi phạm sử dụng để bắt cóc là xe thuê, công an ngay lập tức làm việc với chủ xe để biết tên người thuê xe. Sau đó, công an xác định Tuấn là kẻ cầm đầu nhóm bắt cóc tống tiền này.
Theo thượng tá Huấn, ngày đầu, khi chưa nhận được tiền từ gia đình nạn nhân, nhóm của Tuấn liên tục gọi điện cho vợ ông V. đòi tiền chuộc nếu không sẽ giết ông V.. Đồng thời yêu cầu vợ ông V. chuyển trước 500 triệu đồng.
“Lần theo manh mối xác định Tuấn và Tín đang có mặt tại một khách sạn ở TP.HCM nên tiến hành bắt giữ. Từ đây xác định địa điểm con tin bị giam giữ ở Lâm Đồng nên phối hợp với công an địa phương giải cứu con tin”, thượng tá Huấn kể lại.

Hai nghi phạm bắt cóc tống tiền, nạn nhân (ở giữa)

ẢNH: C.T.V

Một trinh sát Phòng 6 chia sẻ lại quá trình giải cứu con tim: “Nghi phạm bị nhốt trên một quả đồi hẻo lánh, sóng điện thoại rất yếu, khó tiếp cận. Các trinh sát phải mất nhiều thời gian, theo dõi ngày đêm mới tiếp cận được căn chòi hoang nơi giam giữ con tin. Sau đó khống chế 2 người canh giữ là nghi can Thuấn và Cao, giải cứu thành công con tin”.
Thượng tá Lại Quang Huấn nhận định với sự nỗ lực của cơ quan công an, toàn bộ quá trình truy bắt nghi phạm, giải cứu con tin diễn ra chưa tới 2 ngày. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ hành vi của các nghi can trong nhóm bắt cóc tống tiền nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.