47 con mèo nghi bị đầu độc, cảnh sát Tây Ban Nha vào cuộc

Khánh Như
Khánh Như
04/01/2024 20:16 GMT+7

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết thủ phạm đầu độc mèo có thể phải ngồi tù vài năm theo luật phúc lợi động vật mới.

Cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay 4.1 thông báo mở cuộc điều tra về vụ nghi ngờ đầu độc 47 con mèo sống trên đường phố và thủ phạm có thể phải ngồi tù vài năm theo luật phúc lợi động vật mới, AFP đưa tin.

Vụ việc được trình báo tại làng La Carlota ở TP.Cordoba hôm 31.12.2023, sau khi người dân địa phương phát hiện xác của ít nhất 10 con mèo tại bãi rác trong khu vực.

Người dân cũng đã thông báo cho nhóm bảo vệ quyền động vật PACMA. Nhóm này sau đó đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát về "vụ đầu độc một đàn mèo gồm 47 con".

Nghi 47 con mèo bị đầu độc, cảnh sát Tây Ban Nha vào cuộc- Ảnh 1.

Mèo trên đường phố ở Tây Ban Nha

AFP

AFP dẫn đơn khiếu nại cho biết: "Một số con vật được tìm thấy bên trong các container gần đó, trong khi những con khác nằm trên đường và chỉ có một con sống sót là mèo đực nhỏ đang trong tình trạng rất tồi tệ".

Những con mèo còn lại đã biến mất, người phát ngôn của PACMA nói rằng chúng được cho là đã chết trong khu rừng gần đó sau khi chất độc ngấm vào.

Các sĩ quan cảnh sát đã được cử đến hiện trường để điều tra hôm 3.1. Phát ngôn viên của PACMA còn nói thêm rằng: "Họ đang xem xét liệu những cái chết là do ngộ độc hay do nguyên nhân khác. Và nếu có tội ác thì sẽ xác định được thủ phạm".

Theo điều luật mới có hiệu lực vào tháng 9.2023, bất kỳ ai bị kết tội gây ra cái chết của động vật có thể phải đối mặt với án tù 3 năm, tăng so với hình phạt 18 tháng trước đó.

Trong một chiến dịch riêng biệt, cảnh sát hôm nay 4.1 thông báo đã triệt phá một đường dây được cho là nhập khẩu chó con từ Hungary và Slovakia rồi bán chúng ở Tây Ban Nha với giấy tờ giả mạo. Chiến dịch đã bắt giữ 8 người và giải cứu hơn 100 con vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.