44 người thiệt mạng, 200 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại Pakistan

Khánh Như
Khánh Như
31/07/2023 08:25 GMT+7

Tờ The Guardian đưa tin ít nhất 44 người đã thiệt mạng và gần 200 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở quận Bajaur (tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan), nhằm vào cuộc tụ họp của một đảng chính trị.

Cảnh sát cho biết vụ đánh bom xảy ra ngày 30.7, tại một sự kiện chính trị của đảng bảo thủ Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), một đối tác liên minh của chính phủ Pakistan. Nơi xảy ra vụ việc cũng gần biên giới Afghanistan.

Cảnh sát trưởng Akhtar Hayat của Khyber Pakhtunkhwa nói với Reuters rằng vụ nổ là do đánh bom liều chết. Kẻ đánh bom đã kích nổ chiếc áo vest chứa chất nổ gần sân khấu, nơi một số quan chức cấp cao của đảng đang ngồi.

Đánh bom liều chết tại sự kiện chính trị ở Pakistan, gần 250 người thương vong - Ảnh 1.

Một người đàn ông bị thương sau vụ nổ ở Khyber Pakhtunkhwa được đưa đến bệnh viện

REUTERS

Cảnh sát thông tin rằng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện. Những người bị thương nặng đã được trực thăng quân sự chở đến các bệnh viện ở Peshawar, thủ phủ của Khyber Pakhtunkhwa.

Kể từ năm ngoái, Pakistan đã chứng kiến sự gia tăng trong làn sóng tấn công của các tay súng Hồi giáo, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và Islamabad bị phá vỡ. Một vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar đã giết chết hơn 100 người vào đầu năm nay.

Tuy TTP và các nhóm liên quan đứng đằng sau phần lớn các cuộc tấn công ở Pakistan trong những tháng gần đây, nhóm này phủ nhận trách nhiệm vụ đánh bom hôm 30.7.

TTP cam kết trung thành, nhưng không trực tiếp là một phần của Taliban ở Afghanistan, nước láng giềng của Pakistan. Chính quyền Afghanistan đã lên án vụ đánh bom.

Đảng bị nhắm mục tiêu, JUI-F, là một đồng minh với chính phủ liên minh của Thủ tướng Shehbaz Sharif, đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 11.

Ông Sharif lên án vụ đánh bom, gọi đó là một cuộc tấn công vào tiến trình dân chủ của Pakistan. Ông tuyên bố những người có liên quan sẽ bị trừng phạt.

Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad và cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cũng lên án vụ đánh bom trong các bài đăng trên nền tảng nhắn tin X, trước đây là Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.