400 triệu đồng tu bổ 2 giếng cổ Champa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/10/2019 10:18 GMT+7

Hai giếng cổ Champa ở thôn Hảo Sơn, xã Gio An, H.Gio Linh (Quảng Trị), gồm giếng Ông và giếng Bà được tu bổ với kinh phí 400 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Ngày 8.10, Trung tâm quản lý di tích và bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho hay 2 giếng cổ ở thôn Hảo Sơn, xã Gio An, H.Gio Linh, gồm giếng Ông và giếng Bà đã được tu bổ từ cuối tháng 6, dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành.
Việc thi công do nhóm thợ địa phương thực hiện, với kinh phí 400 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Hai giếng cổ được tu bổ lại thành giếng và đường dẫn vào giếng.
Từ năm 2015 đến nay, Quảng Trị đã tu bổ 7 trong hệ thống 14 giếng cổ Champa có niên đại 2.000 năm ở xã Gio An (được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích quốc gia hồi năm 2001); các giếng còn lại tiếp tục được tu bổ trong các năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.