TNO

40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ngày ấy, bây giờ

30/04/2015 06:03 GMT+7

Cách đây 40 năm, đầu năm 1975, Đảng ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công chiến lược để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Cách đây 40 năm, đầu năm 1975, Đảng ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công chiến lược để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.


Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên. Ngày 4.3.1975, ta nổ súng tấn công một số mục tiêu ở Pleiku để nghi binh tạo thế chiến dịch Tây Nguyên. Rạng sáng 10.3.1975 quân ta tiến đánh Buôn Ma Thuột, mở cửa đột phá của cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975, giành thắng lợi trên chiến trường Tây Nguyên. Trong ảnh: Các đơn vị bộ binh của ta có sự yểm trợ của xe tăng tiến công Buôn Ma Thuột - Ảnh tư liệu Quân đội Nhân dân


Xe tăng quân giải phóng tiến vào Ngã Sáu Buôn Ma Thuột, Dak Lak sáng 10.3.1975 - Ảnh: T.L


40 năm sau ngày giải phóng, Buôn Ma Thuột nay trở thành một thành phố năng động, là thủ phủ của ngành trồng cà phê cả nước. Kinh tế tăng trưởng hơn 14%/năm, tỉ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 2%, 100% nhà văn hóa cộng đồng hoạt động có hiệu quả, hơn 60% trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong ảnh: Ngã Sáu Buôn Ma Thuột ngày nay - Ảnh: Trần Ngọc Quyền


Ngày 21.3.1975, Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng bắt đầu, thành phố Huế được giải phóng ngày 26.3.1975. Trong ảnh: Quân giải phóng tiến vào Ngọ Môn, Huế ngày 26.3.1975. Ảnh: TTXVN


Ngày nay, Ngọ Môn Huế là điểm đến tham quan thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, là biểu tượng của thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) - Ảnh: Bùi Ngọc Long


Cảng Thuận An, nơi ghi dấu mốc lịch sử đoàn quân chế độ cũ tháo chạy năm 1975 giờ đã trở thành điểm giao thương hàng hóa trên tuyến hàng hải gần bờ và là cảng cá của ngư dân - Ảnh: Bùi Ngọc Long


Sau khi giải phóng Huế, quân ta tiếp tục tiến công địch và đến ngày 29.3.1975, ta giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng. Đến ngày 3.4.1975, ta đã quét sạch quân địch và giải phóng toàn bộ đồng bằng ven biển miền Trung. Ảnh: Quân giải phóng tiến vào thành phố Đà Nẵng ngày 29.3.1975 - Ảnh: TTXVN

Ngày nay, Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ, du lịch, thương mại, tài chính - ngân hàng, vận tải, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế... của khu vực miền Trung, được đánh giá là “thành phố đáng sống”, thành phố sự kiện, thành phố môi trường, văn minh, hiện đại - Ảnh: Nguyễn Tú


Cầu vượt 3 tầng vừa thông xe tại Ngã ba Huế, TP.Đà Nẵng tháng 3.2015 - Ảnh: Trung Nam Group


Ngày 26.4.1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu, 5 cánh quân đồng loạt tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Lúc 11 giờ 30 ngày 30.4.1975, xe tăng ta xông vào Dinh Độc Lập, Tổng thống chính quyền VNCH Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc toàn thắng. Trong ảnh: Xe tăng ta húc đổ cổng, xông vào đánh chiếm Dinh Độc Lập - Ảnh: tư liệu


Ngày nay, TP.HCM với dân số chiếm 8,9%, diện tích chiếm 0,6% cả nước, hàng năm đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong ảnh: Dinh Thống Nhất ngày nay - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


Bộ mặt TP.HCM thay đổi từng ngày, trở thành thành phố hiện đại và năng động nhất nước - Ảnh: Đào Ngọc Thạch


Tổng duyệt diễu hành, diễu binh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM ngày 26.4.2015 - Ảnh: Độc Lập


Đài phun nước trên đường Nguyễn Huệ (Q.1), nay thành phố đi bộ - Ảnh: Phạm Hữu

Tin Nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.