4 triệu chứng có thể bạn chưa biết khi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

Ngọc Quý
Ngọc Quý
13/05/2023 10:25 GMT+7

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục không chỉ xuất hiện triệu chứng ở bộ phận sinh dục mà còn ở một số nơi trên cơ thể, trong đó có khuôn mặt. Phát hiện sớm sẽ giúp điều trị hiệu quả hơn và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Một người có thể đang mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) nhưng không biết mình mắc bệnh. Nếu quan hệ không an toàn, họ sẽ lây cho người khác, theo trang tin The Health Site.

4 triệu chứng xuất hiện trên mặt khi mắc bệnh tình dục - Ảnh 1.

Giang mai, lậu hay bệnh Herpes có thể gây ra các vết loét ở môi và cổ họng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến là chlamydia, lậu, mụn cóc sinh dục, herpes, cái ghẻ, giang mai và virus u nhú. Theo các chuyên gia y tế, những bệnh này có thể khó điều trị, đặc biệt khi phát hiện ở giai đoạn muộn. Do đó, nhận biết sớm triệu chứng bệnh là rất quan trọng.

Người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ xuất hiện các triệu chứng trên bộ phận sinh dục như phát ban, tiểu buốt, âm đạo tiết dịch bất thường, chảy máu, ngứa bộ phận sinh dục, mụn nước... Tuy nhiên, một số triệu chứng cũng có thể xuất hiện trên mặt như:

Lở miệng

Giang mai, lậu hay Herpes có thể gây ra các vết loét, mụn nước ở môi và cổ họng. Mầm bệnh lây truyền khi tiếp xúc với chất dịch sinh dục hay da kề da. Các vết loét có thể được giảm đau và mau lành hơn khi dùng thuốc mỡ kháng virus theo toa.

Mắt đỏ

Vi khuẩn gây bệnh Herpes và lậu khi xâm nhập vào mắt sẽ gây viêm kết mạc, hay đau mắt đỏ, khiến mắt đỏ và đau rát. Nguyên nhân lây nhiễm là do bàn tay người bệnh chạm vào bộ phận sinh dục có mầm bệnh, sau đó đưa lên mắt hoặc chạm vào kính áp tròng.

Nổi mẩn đỏ trên mặt

Với những người có nhiều bạn tình, nếu đột ngột bị nổi mẩn đỏ trên mặt không rõ nguyên nhân thì có thể đó là dấu hiệu của bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Ban đầu, vết mẩn đỏ có thể chỉ xuất hiện trên vùng da nhỏ, sau đó lan nhanh. Thoa kem dưỡng ẩm và kem dưỡng da có thành phần dược phẩm có thể giúp giảm các vết mẩn đỏ khó chịu này.

Rụng tóc

Rụng tóc là hiện tượng rất bình thường của cơ thể. Trung bình mỗi ngày một người khỏe mạnh rụng từ 50 đến 100 sợi. Tuy nhiên, rụng tóc do giang mai thì rất khác. Người bệnh sẽ rụng tóc rất nhiều và xảy ra một cách đột ngột. Mỗi ngày, họ có thể rụng đến 1.000 sợi. Bác sĩ sẽ điều trị tình trạng này bằng thuốc kháng sinh penicillin, theo The Health Site.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.