4% bé trai có dương vật bị thụt vào trong

Duy Tính
Duy Tính
14/01/2019 10:29 GMT+7

Bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ cần phát hiện sớm các bất thường ở bộ phận sinh dục của trẻ và đưa đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời, hiệu quả.

Bệnh viện (BV) Q.11 TP.HCM, cho biết bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật tạo hình dương vật thành công cho bệnh nhi Q.T.H (3 tuổi, ngụ Q.11) vị bị dị tật vùi dương vật bẩm sinh.
Theo bác sĩ, bệnh nhi được nhập vào Khoa Ngoại tổng quát (BV Q.11) trong tình trạng nhiễm trùng tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt. Kết quả khám lâm sàng bác sĩ thấy da dương vật bệnh nhi dư, thân dương vật nằm trước xương mu, khi ấn gốc dương vật thân dương vật trồi lên nhiều.
Bệnh nhi được chẩn đoán mắc dị tật bẩm sinh vùi dương vật.
Bệnh nhi được các bác sĩ chỉ định mổ phẫu thuật tạo hình dương vật cho bệnh nhi.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi được băng cố định, thay băng và đặt thông niệu đạo. Sau 3 ngày, bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định và xuất viện
Theo bác sĩ, hội chứng vùi dương vật có tỷ lệ mắc bệnh là dưới 4% ở các bé trai.
Bác sĩ CK.II Dương Thị Kim Cúc (BV Q.11) cho biết thêm: do dương vật nằm dưới da trước xương mu, nhiệt độ nơi đó nóng hơn bình thường và không đúng vị trí của dương vật nên thân dương vật không phát triển.
Vì vậy khi mổ ở tuổi lớn thì dương vật bị nhỏ so với tuổi của bệnh nhân, gây ảnh hưởng tâm lý rất nhiều nhất là khi có gia đình. Có trường hợp dương vật quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản, nặng dẫn đến vô sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.