4 tiếng, cứu sống kịp thời 3 người bị thủng tim, lòi ruột

Nguyễn Long
Nguyễn Long
09/01/2023 15:12 GMT+7

Từ 22 giờ đến 2 giờ hôm sau, Bệnh viện Bà Rịa đã huy động các y bác sĩ phẫu thuật kịp thời cứu sống nhiều trường hợp bị đâm gây thương tích thủng tim, lòi ruột.

Ngày 9.1, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết các bệnh nhân bị thương tích thủng tim, lòi ruột do bị đâm, tai nạn giao thông từ trong đêm 8 đến rạng sáng 9.1 đã được các bác sĩ kịp thời phẫu thuật cứu sống.

Bác sĩ Trần Anh Đức (khoa Ngoại tổng quát) cho biết chỉ trong thời gian từ 22 giờ ngày 8.1 đến 2 giờ ngày 9.1, Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận 3 bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Trần Anh Đức thăm khám bệnh nhân bị đâm thủng tim

nguyễn long

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 8.1, anh Đ.M.P (29 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, lòi ruột với vết thương ở lưng và bụng.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, phát hiện lượng lớn máu đông trong ổ bụng bệnh nhân. Qua kiểm tra, các bác sĩ còn phát hiện tĩnh mạch chủ trong bụng bệnh nhân chảy máu dữ dội, đại tràng ngang bị thủng, đoạn D3 tá tràng gần đứt đôi, đầu tụy bị thủng…

Gần 1 giờ đồng hồ, ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng khâu các vết thương bị thủng, đứt, kịp thời cứu sống nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nhậu say, xảy ra mâu thuẫn với một cháu bé 13 tuổi và bị cháu bé này đâm. Sáng 9.1, Công an H.Xuyên Mộc đã lấy lời khai ban đầu đối với anh P. tại Bệnh viện Bà Rịa.

* Cũng trong tối 8.1, các bác sĩ đã phẫu thuật, cứu sống kịp thời anh N.T.A (22 tuổi, quê Sóc Trăng) bị vết thương đâm ở vùng ngực.

Anh A. vào bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, huyết áo tụt, trên ngực có một vết thương, qua siêu âm phát hiện dịch màng ngoài tim.

Ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, phát hiện bệnh nhân bị thủng tâm nhĩ phải 1cm liền tiến hành khâu vết thương. Gần 1 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được cứu sống. Sáng 9.1, anh A. cho biết khi đang ngủ trong nhà tại xã Suối Nghệ, H.Châu Đức thì bị người khác đến dùng dao đâm.

* Nặng nhất là trường hợp anh T.T.H (30 tuổi, ngụ H.Châu Đức), được người dân đưa vào Bệnh viện Bà Rịa lúc 2 giờ ngày 9.1 trong tình trạng mất tri giác do say và tụt huyết áp.

Anh H. bị tai nạn giao thông, khi lên bàn mổ nhịp tim rời rạc, có lúc ngưng tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng mổ màng ngoài tim giải áp và bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện tiểu nhĩ phải của anh H. bị rách nham nhở liền tiến hành khâu lại vết thương. Gần 1 giờ được các bác sĩ phẫu thuật khâu lại vết thương, anh H. đã được cứu sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.