4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 là ai?

Thanh Nam
Thanh Nam
25/09/2022 15:15 GMT+7

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng chủ nhật ngày 2.10 tới 4 thí sinh đến từ Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La và Hà Nội.

Những thí sinh sẽ tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022

Trong trận thi quý 4 diễn ra vào chiều 25.9, Vũ Nguyên Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội đã xuất sắc vượt qua các thí sinh: Vương Gia Kiệt (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương), Đặng Quốc Khánh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Phạm Hồ Phương Nghi (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) để giành vòng nguyệt quế với điểm số 170. Vũ Nguyên Sơn chính thức trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Vũ Nguyên Sơn

Trước đó, đã có 3 thí sinh đã đoạt vé góp mặt trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Người đầu tiên là Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà ,Thái Bình), nhất quý 1 với điểm số 300. Ở quý 2, Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đã giành giải nhất với điểm số 310. Tại cuộc thi quý 3, Bùi Anh Đức (Trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) giành vòng nguyệt quế với điểm số 185.

Đặng Lê Nguyên Vũ

Cả 4 học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 đều để lại ấn tượng với khán giả cả nước. Ngoài sự tự tin, bản lĩnh khi thi đấu, cũng như sự am hiểu nhiều lĩnh vực, khả năng ngoại ngữ vượt trội... thì cả 4 chàng trai này còn khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ bởi sở hữu những thành tích nổi bật trong học tập.

Cụ thể, Vũ Nguyên Sơn, thí sinh cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 đã từng đạt huy chương bạc Olympic tiếng Anh trên internet cấp quốc gia, giải ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge, huy chương bạc Olympic tiếng Anh cấp quốc gia...

Đặng Lê Nguyên Vũ "gây sốt" vì là thí sinh giành tối đa 160 điểm trong phần thi Tăng tốc, từng giành huy chương vàng Olympic tiếng Anh, và cũng là học sinh đầu tiên đem cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh Thái Bình.

Vũ Bùi Đình Tùng

Vũ Bùi Đình Tùng sở hữu danh hiệu học sinh 3 tốt cấp thành phố, từng xuất sắc giành giải nhất vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ 4.

Bùi Anh Đức

Còn Bùi Anh Đức cũng từng giành huy chương vàng Olympic tiếng Anh cấp quốc gia, là học sinh đầu tiên đem cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh Sơn La.

Vì thế, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 được hứa hẹn sẽ là cuộc so kè ngang tài ngang sức của 4 thí sinh xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.