4 người Trung Quốc dùng thẻ giả rút trộm tiền ATM lĩnh án tù

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/10/2018 20:46 GMT+7

4 bị cáo người Trung Quốc dùng thẻ giả để rút trộm tiền trong máy ATM tại Quảng Ninh đã bị tuyên án từ 4 đến hơn 5 năm tù.

Ngày 22.10, tại thành phố Hạ Long, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo người Trung Quốc về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên án đối với Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền, 28 tuổi, trú tại số 25 phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) 4 năm 6 tháng tù; Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa, 30 tuổi, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thuỷ Vi, khu Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) 5 năm 6 tháng tù; Wang Tao (Vương Đào, 27 tuổi, trú tại khu Tân La, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) 4 năm 6 tháng tù và Li Dan Yang (Lý Đan Dương, 29 tuổi, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, thành phố Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) 5 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 22.2, tại một điểm ATM trên địa bàn phường Hồng Gai (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền) bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang khi đang dùng thẻ giả để rút trộm tiền. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ trên người của đối tượng này 29 chiếc thẻ ATM giả, 323 nhân dân tệ và 57,2 triệu đồng.
3 đối tượng còn lại là Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa), Li Dan Yang (Lí Đan Dương) và Wang Tao (Vương Đào) khi đang tìm cách vượt biên trái phép trốn về Trung Quốc tại khu vực Km1, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.