4 người mắc kẹt trong đám cháy cửa hàng tạp hóa lúc nửa đêm

Trần Cường
Trần Cường
26/06/2022 10:12 GMT+7

Lực lượng PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa dập tắt đám cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa, cứu 4 người trong 1 gia đình thoát ra an toàn.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 26.6, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo cháy tại số nhà 51, ngõ 43 Cổ Nhuế (P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm) đã huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy tới hiện trường phối hợp với 4 xe chữa cháy của Q.Cầu Giấy và Q.Nam Từ Liêm dập lửa, cứu nạn.

Lực lượng chức năng phá cửa để dập lửa, cứu người

Thành lê

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm, đám cháy xảy ra tại tầng 1 có diện tích khoảng 90 m2, được ông Đào Hải H. cho người khác thuê làm cửa hàng tạp hóa.

Thời điểm xảy ra cháy, ngôi nhà đóng kín cửa, ông H. cùng vợ và 2 con gái nhỏ bị mắc kẹt tại tầng 3. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng cứu nạn phá cửa cuốn, đồng thời triển khai thang chuyên dụng tiếp cận, hướng dẫn và đưa gia đình ông H. xuống dưới an toàn.

Ông H. thoát xuống bằng thang chuyên dụng

Thành lê

Khoảng 2 giờ 45 ngày 26.6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã bàn giao hiện trường cho Công an P.Cổ Nhuế 2 bảo vệ, phục vụ điều tra nguyên nhân.

Hiện trường hoang tàn sau vụ cháy

thành lê

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm, vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.