4 người chết vì bão Nockten ở Philippines

Cơn bão Nockten (bão số 10) đã suy yếu khi di chuyển ngang qua lãnh thổ Philippines vào ngày 26.12, khiến ít nhất 4 người chết và 8 người mất tích.

Theo Reuters, sức gió đã giảm xuống còn 130 km/giờ khi cơn bão di chuyển về phía tây để hướng ra Biển Đông, băng qua các tỉnh ở phía nam thủ đô Manila với sức gió 20 km/giờ. Các hoạt động giao thông vận tải bằng đường bộ, đường biển và hàng không đã từ từ được nối lại, nhưng cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo thời tiết mưa bão sẽ tác động nhiều khu vực của nước này trong 36 giờ tới.
Bộ trưởng Năng lượng Alfonso Cusi cam kết sẽ nhanh chóng phục hồi việc cung cấp điện ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng là Camarines và Albay. Hơn 300.000 người đã phải đón Giáng sinh trong các chỗ ở tạm, và có đến 80 chuyến bay trong nước và quốc tế bị hủy do bão. Hiện nhân viên cứu hộ đang tích cực dọn dẹp những đống đổ nát do cơn siêu bão gây ra.
Trong ngày 26.12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết lúc 16 giờ ngày 26.12, vị trí tâm bão Nockten ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc và 119,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 840 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 12, tức từ 120 - 135 km/giờ, giật cấp 14 - 15. Dự báo trong 24 giờ, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh giảm xuống cấp 10, tức là từ 90 - 105 km/giờ, giật cấp 12 - 13. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13, sóng biển cao từ 4 - 6 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.