4 lý do kỳ thi SAT mới dễ hơn SAT cũ

13/03/2016 10:39 GMT+7

Vào ngày 5.3, SAT - một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký học đại học tại Mỹ - đã chính thức áp dụng những thay đổi mới về cấu trúc và phương thức ra đề thi, theo Business Insider .

Vào ngày 5.3, SAT - một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký học đại học tại Mỹ - đã chính thức áp dụng những thay đổi mới về cấu trúc và phương thức ra đề thi, theo Business Insider.

Ảnh minh họa: Chụp màn hình Business InsiderẢnh minh họa: Chụp màn hình Business Insider
Những thay đổi mới sẽ tác động nhiều đến cách thức và nội dung giảng dạy. Nhưng theo ý kiến chung, kỳ thi SAT (Scholastic Aptitude Test) mới tạo nhiều thuận lợi hơn cho học sinh, vì những lý do sau.
Bỏ phần từ vựng khó
Phiên bản mới của kỳ thi SAT sẽ dễ hơn vì không còn phần kiểm tra những từ vựng khó, mơ hồ, phần được cho là thách thức lớn đối với học sinh, đặc biệt là học sinh quốc tế. Học sinh sẽ không cần phải ghi nhớ những từ vựng mà các em ít khi hoặc thậm chí không bao giờ sử dụng trong đời sống, học tập thực tế.
Thay vào đó, College Board - đơn vị quản lý kỳ thi SAT - đã quyết định tập trung vào những từ vựng mà học sinh sẽ gặp thường xuyên ở đại học và công việc trong tương lai.
Ít sự lựa chọn trong đáp án
Hiện tại, các câu hỏi trong SAT mới chỉ có 4 đáp án để lựa chọn, thay vì 5 như trước đây. Thay đổi này có lợi cho học sinh theo hai cách. Thứ nhất, các em sẽ tiết kiệm được thời gian, tránh bị phân tâm. Thứ hai, cơ hội lựa chọn được đáp án đúng sẽ là 25%, thay vì chỉ 20% so với trước khi cải cách.
Nhiều thời gian hơn
Shaan Patel, người sáng lập SAT - Prep 2400 Expert, cho biết, sẽ có nhiều thời gian hơn cho mỗi phần thi trắc nghiệm. Không những thế, học sinh còn có gấp đôi lượng thời gian cho phần viết luận.
Không bị trừ điểm khi trả lời sai
Trong kỳ thi SAT cũ, học sinh sẽ bị trừ điểm nếu trả lời sai. Nhưng với cấu trúc mới, các em sẽ không bị trừ điểm cho các câu hỏi mình đã làm sai. Điều này ít nhiều sẽ giảm tâm lý căng thẳng, lo lắng, sợ sai không dám đưa ra quyết định của học sinh. Ngay cả khi không chắc chắn về câu trả lời, các em hoàn toàn có khả năng suy đoán với tỷ lệ đạt điểm là 25%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.