4 điều 'sang chảnh' đừng làm ở Myanmar

18/03/2016 08:15 GMT+7

Tại Myanmar, đừng mang giày cột dây vì bạn sẽ tháo giày 20 lần mỗi ngày, cũng đừng đến ngôi chùa nổi tiếng nhất Bagan để chạy theo ánh mặt trời...

Tại Myanmar, đừng mang giày cột dây vì bạn sẽ tháo giày 20 lần mỗi ngày, cũng đừng đến ngôi chùa nổi tiếng nhất Bagan để chạy theo ánh mặt trời... 

Một góc đền Ananda tại cố đô Bagan của Myanmar - Ảnh: Phương PhươngMột góc đền Ananda tại cố đô Bagan của Myanmar - Ảnh: Phương Phương

Cùng với Thái Lan, Malaysia hay Singapore, Myanmar đang trở thành “điểm đến lý tưởng của năm” đối với nhiều bạn trẻ vì đáp ứng đủ các tiêu chí gần, nhập cảnh thân thiện (không phải xin visa), chi phí phải chăng, nhiều điểm du lịch đẹp… Myanmar với những người đàn ông mặc váy, phụ nữ thoa kem thanaka khắp mặt và mùi trầu thoang thoảng đường phố là đất nước rất gần Việt Nam nhưng lại đầy lạ lẫm. Sau đây là 4 lưu ý để có một chuyến du lịch Myanmar "không hối tiếc".

1. Đừng mang theo một đôi giày đắt tiền

Thậm chí là tất, hãy bỏ đôi tất hàng hiệu yêu thích của bạn ở nhà. Myanmar là một đất nước Phật giáo với hàng ngàn đền chùa, và ở mọi ngôi chùa, du khách sẽ được yêu cầu tháo giày tất trước khi vào. Các chùa lớn như Shwedagon ở Yangon sẽ có nơi giữ giày dép cho du khách, nhưng cũng có những nơi như Bagan, các đền chùa nhỏ nằm dọc khắp các con đường và giày dép hay xe cộ đều được "để tạm" trước chùa.

Vì vậy, nếu không muốn bị lạc mất đôi giày yêu thích ở những nơi đông người, hãy mang theo một đôi rẻ tiền, hoặc một túi vải để đựng giày. Còn nếu không muốn trở thành một con rết ngồi lọ mọ thắt dây giày tại Myanmar, thì hãy chuẩn bị một đôi giày tiện dụng, dễ mang hoặc tháo.

Ở các đền chùa tại Myanmar, tháo giày dép là điều bắt buộc trước khi vào - Ảnh: Phương Phương

2. Đừng “mơ” phòng khách sạn riêng nếu bạn ít tiền

Khách sạn là một cơn ác mộng cho rất nhiều du khách đến Myanmar. Trái với chi phi đi lại hoặc đồ ăn khá rẻ, giá phòng khách sạn ở Myanmar cao đến… choáng váng so với các nước cùng khu vực trong khi các khách sạn tầm trung khá cũ và chất lượng không tốt lắm. Vì vậy, để chọn được một nơi ở ưng ý, tốt nhất hãy xem kỹ phòng trên website và chịu khó chọn lựa các nhà nghỉ theo dạng chia sẻ phòng với nhiều du khách khác.

Khu phố được gọi là "China Town" ở Yangon, nơi tập trung rất nhiều hàng quán và các khách sạn giá trung bình - Ảnh: Phương Phương

3. Đừng “check-in” tại Shwe San Daw

Trong số hơn 4.000 đền và chùa tại cố đô Bagan, Shwesandaw vẫn là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất, cực kỳ được các du khách ưa chuộng làm nơi ngắm mặt trời mọc và lặn. Rất nhiều bức ảnh chụp mặt trời lặn xuống sau những đền đài cổ kính, hoặc những khinh khí cầu bay lên trong buổi bình minh Bagan đều được chụp tại Shwesandaw.

Tuy nhiên, đó cũng chính là lý do bạn nên chọn một địa điểm khác ngoài Shwesandaw để ngắm bình minh và hoàng hôn nếu có thể. Hãy chọn một ngôi đền gần đó, vắng vẻ và yên tĩnh hơn để trải nghiệm buổi chiều tà tại Yangon, nơi mặt trời sẽ lặn về sau những đền đài cổ kính, như nó vẫn vậy suốt ngàn năm nay.

Bạn tưởng mọi chuyện như thế này: Những đền đài trầm mặc dưới ánh mặt trời hoàng hôn... 
... và một chú tiểu ngồi cùng vài du khách trên những bậc thang của chùa Shwe San Daw trong ánh mặt trời
Thực tế là như thế này - Ảnh: Phương Phương

4. Đừng thuê xe riêng ở Yangon

Những hàng xe ô tô nối đuôi nhau trên đường phố Yangon vào lúc chiều tối - Ảnh: Phương Phương
Đơn giản vì Yangon, thành phố lớn nhất và từng là thủ đô Myanmar, là nơi cấm xe đạp lẫn xe máy. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân ở đây là xe buýt hoặc taxi, hoặc lái ô tô riêng. Xe buýt hơi xập xệ, taxi ở Yangon giá không cao, có thể mặc cả, nhưng thành phố này cũng có đặc sản là... kẹt xe. Có thể né tránh món đặc sản này của Yangon bằng cách chọn chỗ ở tại trung tâm thành phố, gần những địa điểm bạn dự định đến thăm, hoặc tránh "xuất hành" vào những giờ cao điểm, giao thông đông đúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.