4 điều khuyên không bao giờ được làm với làn da

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/11/2018 13:41 GMT+7

Da là lớp bảo vệ bên ngoài của cơ thể và khá nhạy cảm, đặc biệt là da mặt. Chăm sóc da không phù hợp hoặc quá mức đều có thể làm tổn hại da, khiến da dễ bị nhiễm trùng.

Những điều bác sĩ da liễu khuyến cáo không được làm với da gồm:
Không thoa nước chanh lên mặt rồi ra nắng
Nước chanh có tính a xít, chứa các chất chống ô xy hóa và đặc tính kháng sinh, thúc đẩy da thay thế các tế bào chết và tăng tính đàn hồi. Do đó, nước chanh thường được dùng thoa lên mặt như liệu pháp trị mụn tự nhiên, theo Reader’s Digest.
Tuy nhiên, nước chanh khi tiếp xúc với tia cực tím trong ánh nắng có thể gây ra hiện tượng viêm da, khiến da bong tróc, đỏ và bỏng nhẹ, bác sĩ da liễu Alejandra Vivas, tại Trung tâm y tế Minars Dermatology (Mỹ) cho biết.
Không dùng mỹ phẩm lạ
Một trong những vấn đề quan trọng mà các chuyên gia da liễu khuyến cáo là không sử dụng các sản phẩm được chào bán với công thức bí truyền.
Da mặt rất quan trọng nhưng lại dễ bị kích ứng. Không có bất kỳ loại mỹ phẩm hay kem dưỡng da nào lại có tác dụng thần kỳ tức khắc.
“Không bao giờ dùng các sản phẩm mà không rõ thành phần”, Reader’s Digest dẫn lời bác sĩ Jeffrey Fromowitz, tại thành phố Boca Raton (Mỹ).
Cách tốt nhất là nên thảo luận với bác sĩ da liễu để được hướng dẫn mua và sử dụng các loại mỹ phẩm phù hợp với da mình, bà Fromowitz nói thêm.
Không được phớt lờ nốt ruồi, mụn lạ
Nếu bạn phát hiện trên da mình có mụn, nốt ruồi hay bất kỳ thứ gì nổi trên da mà lại đau, không lành dù đã qua nhiều tháng thì có thể chúng không phải mụn hay thứ gì đó bình thường.
“Đây là một trong những điều phổ biến nhất được hướng dẫn để phát hiện ung thư da”, tiến sĩ Jeremy Brauer, chuyên gia da liễu tại Đại học Stanford (Mỹ) nói.
Không rửa mặt với quá nhiều xà phòng
Khi rửa mặt, dùng quá nhiều xà phòng hay sữa rửa mặt đều không tốt. “Da của bạn là lớp bảo vệ bên ngoài cơ thể, một làn da khỏe mạnh, lành lặn sẽ là lớp bảo vệ tuyệt vời”, tiến sĩ Brauer nói.
Khi chúng ta sử dụng quá nhiều các chất tẩy rửa và chà xát mạnh sẽ làm rửa trôi các chất tự nhiên có chức năng bảo vệ da, khiến da dễ bị nhiễm trùng hơn, ông nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.