4 con gấu chết trong lúc chờ bàn giao cho trung tâm bảo tồn

Lê Lâm
Lê Lâm
27/02/2019 14:24 GMT+7

4 con gấu chết trong thời gian chờ bàn giao cho các trung tâm bảo tồn động vật hoang dã.

Ngày 27.2, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, tìm hiểu nguyên nhân 4 cá thể gấu chết khi nuôi nhốt tại một hộ dân trên địa bàn H.Xuân Lộc (Đồng Nai).
4 cá thể gấu này có trọng lượng từ 130 - 170 kg, đều trên 20 tuổi, gồm 2 đực và 2 cái, được nuôi nhốt tại nhà bà Lê Thị Mai Thảo (ngụ KP7, TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc) lần lượt chết trong vòng một tuần qua.
Một cá thể gấu nuôi nhốt ở Đồng Nai được Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (FOUR PAWS Viet) cứu hộ vào tháng 11.2018 Ảnh: Lê Lâm
Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, 4 cá thể gấu trên đang trong thời gian chờ các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đến mang đi. Trước đó, qua sự vận động của lực lượng kiểm lâm, gia đình bà Thảo đã đồng ý bàn giao 4 cá thể gấu này cho các trung tâm bảo tồn động vật hoang dã.
Gia đình bà Thảo cho hay thường ngày gia đình bà cho gấu ăn rau củ và mật ong. Sau Tết, các con gấu có biểu hiện biếng ăn rồi gấu chết dần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.