4 cô gái 'bất động' khi người khác đứng hát Quốc ca: Nên tặng họ sách giáo dục công dân

Thanh Nam
Thanh Nam
09/12/2022 16:54 GMT+7

Bài viết 4 cô gái bị phản ứng gay gắt vì 'bất động' khi người khác hát Quốc ca đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc Báo Thanh Niên trong những ngày qua.

Rất nhiều ý kiến của bạn đọc Báo Thanh Niên gởi về tòa soạn phản ứng thái độ của 4 cô gái trong bài viết 4 cô gái bị phản ứng gay gắt vì 'bất động' khi người khác hát Quốc ca

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, có hàng loạt ý kiến được bạn đọc Báo Thanh Niên gửi về tòa soạn để bày tỏ việc không đồng tình với cách cư xử và thái độ của 4 cô gái trong bài viết 4 cô gái bị phản ứng gay gắt vì 'bất động' khi người khác hát Quốc ca.

Vừa kém duyên lại vừa kém sang

Theo Ng.Uyên, nghe Quốc ca của nước mình, nếu không thuộc lời thì có thể đứng trang nghiêm, hướng mắt về cờ Tổ quốc. Ai từng đi học đều biết. Đó gọi là có học thức. Nghe Quốc ca nước khác trong một buổi lễ thì cũng phải đứng dậy, quần áo chỉnh tề, không làm việc riêng. Đó là sự tôn trọng nước bạn, cũng là thể hiện nét văn hóa của một con người.

“Không biết 4 cô này người nước nào, nếu người Việt thì chắc chưa từng được đến trường, nếu người nước ngoài thì hơi kém về văn hóa ứng xử. Rất thắc mắc đây là buổi lễ gì và ai mời các cô gái này tới, vai trò của các cô là gì, hay là người ở hành tinh nào tới. Ông bà ta dạy "cái nết đánh chết cái đẹp" quả không sai. Ăn mặc đẹp đến nơi sang trọng mà ứng xử kém thì cũng bằng thừa, vừa kém duyên lại vừa kém sang”, Ng.Uyên bình luận. Ý kiến này đã thu hút hơn 726 lượt đồng tình.

Cũng từ ý kiến này, nhiều bạn đọc tán thành với những ý kiến cùng quan điểm. “Chắc 4 cô này bị điểm huyệt nên không đứng dậy được”, trangialuat82 ghi.

Còn Trí Lê cho rằng: “Từ bây giờ, mọi người cứ xem 4 cô ấy là ma nơ canh”. hay lkmt.tienhung chỉ trích: “Chắc 4 cô bị mất 2 giác quan đó là thính giác và thị giác”.

Bày tỏ sự thất vọng cùng cực nguyenphuongkrn1504 viết bình luận: “Người nước ngoài khi đến Việt Nam họ còn chào cờ, hát Quốc ca. Chắc 4 cô gái này là ma nơ canh thật. Không biết đẹp ở đâu mà tâm hồn vô cảm quá”. Còn ngohongnhung243 cũng cảm thấy hoang mang nên thắc mắc: “Chẳng hiểu mấy bạn kia nghĩ gì trong đầu mà xử một cách thiếu ý thức đến như thế”...

Nhiều người đứng dậy hát Quốc ca...

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nên tặng cho mỗi người một quyển sách giáo dục công dân...

Nhiều bạn đọc cũng cho biết cảm thấy bất ngờ và khá sốc khi hiện nay, nhiều trẻ em học mầm non đã được nghe Quốc ca, học sinh tiểu học đã hát Quốc ca thường xuyên, còn 4 cô gái này đã ở độ tuổi trưởng thành nhưng lại hờ hững và ‘bất động’ khi người khác đứng dậy hát Quốc ca.

Bạn đọc Lê Dũng nói rằng: “Cả 4 cô gái còn thua cả những đứa bé mầm non biết hát Quốc ca”.

Từ sự việc 4 cô gái "bất động" khi người khác đứng hát Quốc ca, một bạn đọc khác cho rằng: “Dù là người nước nào trong hoàn cảnh nào thì khi một sự kiện long trọng được tổ chức, khi mọi người đồng loạt đứng lên để hát thì có thể họ không biết hát nhưng cũng nên tôn trọng buổi lễ tôn trọng những người xung quanh”.

Theo Hai Viet, trước khi hát quốc ca người dẫn chương trình hô to "tất cả đứng dậy chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ... Chào cờ... Quốc ca" và mọi người hát theo nhạc bài quốc ca một cách trang trọng và thiêng liêng. “4 cô gái ấy không biết, không hiểu hay vô cảm. Thật là đáng trách”, BĐ Hai Viet bình luận.

Còn Lê Giang cho rằng: “Chắc không thuộc Quốc ca quá! Quốc ca mà không hát thì chả biết bốn bạn này hát bài gì? Không sao giải thích được!”.

Nguyễn Tường Vũ cũng bày tỏ sự bất ngờ: “Nếu là người nước ngoài không biết tiếng Việt thì họ cũng phải đứng dậy tôn trọng giây phút này chứ. .. Thật không hiểu nổi”.

Còn theo Đồng cho rằng: “Nên tặng cho mỗi người một quyển sách giáo dục công dân về nhà mà đọc”.

... nhưng 4 cô gái này thì 'bất động'

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Quốc ca là niềm tự hào của dân tộc

Theo Lâm Thị Hanh, mỗi khi nghe bài Quốc ca của đất nước tự nhiên thấy cảm xúc kỳ lạ nước mắt chực trào. “Vậy mà 4 cô gái lại dửng dưng. Quá buồn”, Lâm Thị Hanh bình luận.

Còn hoanggiabaytn chia sẻ: “Bài Quốc Ca là cả một hành trình dân tộc tranh đấu giành độc lập mới có ngày nay cho các bạn ngồi đây thanh bình vậy mà các bạn lặng thinh đứng hình như vậy nhỉ?”.

Bạn đọc Hồ Như Hiển nói: “Quốc ca là tài sản của đất nước, là niềm tự hào của dân tộc. Xét về lòng tự tôn dân tộc, các hành vi thiếu tôn trọng Quốc ca Việt Nam đều không được phép xảy ra, dù với bất kỳ lý do gì. Xét về góc độ pháp lý, người nào cố ý xúc phạm Quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự năm 2015”.

Còn hungphat1982 cho rằng: “Bài quốc ca là biểu tượng của một đất nước, thể hiện tình yêu dân tộc mình, nghe từng ca từ hào hùng cảm thấy tự hào về đất nước mình, cha ông đã ngã xuống để giữ nước, nó là một sự tri ân với các bậc cha anh mình ngã xuống, vậy mà 4 cô gái kia vô cảm quá không chấp nhận được”.

Bạn đọc Thanh Do bình luận: “Thật đáng buồn cho 4 cô gái trong clip. Cả 4 cô gái nhìn không đến nỗi nào, nhưng sao văn hóa kém như vậy chứ? Đúng là 4 cô gái lớn nhưng không khôn. Thật buồn!”.

Bạn đọc Quỳnh Như chia sẻ: “Nhớ hồi SEA Games 28, vận động viên nhảy cao Đào Văn Thủy ngay khi vừa vượt qua xà và đang chạy ăn mừng chợt nghe thấy nhạc Quốc ca. Anh lập tức dừng lại đứng nghiêm đưa tay chào cờ mà cảm động biết bao. Nhìn mấy ‘bình hoa di động’ này thật cạn lời”.

Theo Hiep Nguyen, Quốc ca là ca khúc ca ngợi và khơi dậy tính dân tộc của một quốc gia. Quốc ca nói lên sự hào hùng của bao thế hệ cha ông phải hy sinh xương máu để cho thế hệ sau được độc lập tự do. “Nhưng tại sao 4 cô gái này không biết lịch sự hay vô cảm, thờ ơ với lịch sử của cha ông chúng ta? Xin hỏi 4 cô gái này có được đi học không nhỉ”, bạn đọc Hiep Nguyen hoài nghi, thắc mắc.

Theo thuyvoyeudau: “Một bài Quốc ca của đất nước khi nghe tới là máu chảy về tim rồi, không thể hiểu nỗi 4 cô gái này tại sao khi nghe quốc ca mà ngồi như vậy, trong khi tất cả mọi người đứng dậy nghiêm trang?”.

Hát Quốc ca là thể hiện niềm tự hào dân tộc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cần lên án mạnh mẽ!

Bạn đọc dinhnguyenk19ydtn nói: “Không thể chấp nhận được, tự mình tách khỏi công đồng”.

Còn Thanh Song đề nghị: “Tôi thấy cần phải lên án mạnh mẽ với những con người vô cảm trong xã hội văn minh này”.

Theo Lê Thạch Hà: “Đã là công dân đất Việt, không thể nói là không thuộc Quốc ca được. Vấn đề đặt ra ở đây là ý thức của 4 cô gái. Dư luận xã hội cần lên án mạnh mẽ với những biểu hiện như vậy”.

Bạn đọc ngocaovan1959 bình luận: “Dù là Quốc ca của nước khác cũng phải tôn trọng mà đứng lên. Tôi ngạc nhiên vì sao cả 4 cô không được giáo dục lại gặp nhau, cùng lúc, cùng nơi, ngồi cùng bàn vậy?”.

Còn Túy Quyền Lưu Linh cho rằng: “Phản cảm quá! Nhưng thôi, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho các cháu có cơ hội sửa chữa”.

Đến hiện tại, bài viết 4 cô gái bị phản ứng gay gắt vì 'bất động' khi người khác hát Quốc ca tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.