4 bang Mỹ tổ chức bỏ phiếu sớm bầu tổng thống

20/09/2020 10:29 GMT+7

Tờ The New York Times hôm qua 19.9 đưa tin ngày 18.9 (giờ Mỹ), các cử tri ở 4 bang Minnesota, Virginia, Nam Dakota và Wyoming bắt đầu bỏ lá phiếu trực tiếp đầu tiên bầu tổng thống Mỹ năm 2020, dù ngày bầu cử chính thức là 3.11.

Đây là 4 bang đầu tiên ở Mỹ tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm. Do đại dịch Covid-19, các địa phương kêu gọi người dân bỏ phiếu bằng hình thức trực tiếp và qua thư trước ngày bầu cử.
Trong 4 bang nói trên, Minnesota là bang chiến trường, một trong những bang được đánh giá là quyết định kết quả bầu cử. Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy ứng viên đại diện đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước đại diện đảng Cộng hòa - Tổng thống Donald Trump, không chỉ tại Minnesota mà còn ở hầu hết bang chiến trường.
Trong ngày 18.9, cả hai ứng viên Biden và Trump đã đến Minnesota để vận động tranh cử. Phát biểu tại TP.Hermantown, ông Biden tái cam kết sẽ đầu tư 2.000 tỉ USD vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng ở Mỹ và giải quyết các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu. Ông Biden còn hứa sẽ đảm bảo tất cả dự án liên bang dùng vật liệu do Mỹ sản xuất. Ông chỉ trích Tổng thống Trump không có kế hoạch về cơ sở hạ tầng dù đã hứa.
Về phần mình, trước hàng ngàn người ủng hộ ở TP.Bemidji, ông Trump tuyên bố rằng sẽ giành chiến thắng ở Minnesota nhờ thành quả kinh tế của mình. Ông chỉ ra kinh tế Minnesota tăng trưởng mạnh trong năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Phát biểu tại cuộc
họp báo cùng ngày, ông Trump cho biết sẽ có đủ vắc xin ngừa Covid-19 để tiêm cho toàn bộ người dân Mỹ vào tháng 4.2021, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.