36 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2022): Nghĩa tình Thanh Niên

29/12/2021 06:59 GMT+7

Cùng đất nước căng mình chống dịch, người làm Báo Thanh Niên cũng bằng cách này hay cách khác, dù trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào mọi mặt của đời sống mùa dịch.

Từ vận động trao tiền, trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho các lực lượng tuyến đầu cho đến chuẩn bị túi an sinh, túi thuốc giúp đồng bào an tâm trong đợt cao điểm giãn cách xã hội.

Người Thanh Niên đến với tuyến đầu phản ánh hơi thở của cuộc sống bằng bài vở, hình ảnh cập nhật hằng ngày hằng giờ. Nhưng người Thanh Niên cũng ở lại tuyến sau, cùng nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời đau thương mất mát vì dịch bệnh, tiếp sức các em đi tiếp cuộc đời.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao thiết bị hỗ trợ học tập cho các em

Đào Ngọc Thạch

Không chỉ bằng một chương trình lớn Cùng con đi tiếp cuộc đời, huy động cả xã hội cùng chung tay từ việc hưởng ứng chương trình Nối vòng tay thương do Trung ương Đoàn phát động, hay chương trình Cùng em học trực tuyến trao tặng thiết bị công nghệ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học tập trực tuyến… mà người Thanh Niên sau mỗi bài viết còn trở lại với từng hoàn cảnh, người Thanh Niên cùng trích thu nhập của mình chung tay tham gia bảo trợ các em… Và từng túi an sinh được trao đến tận nhà, từng món quà trung thu đến với các em nhỏ trong bệnh viện điều trị Covid-19…

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn báo in, trao thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn H.Bình Chánh, TP.HCM

Đào Ngọc Thạch

Nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn Thanh Niên Online, trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi trên địa bàn H.Bình Chánh, ngày 23.10.2021

Đào Ngọc Thạch

PV Thanh Niên (phải) trao túi an sinh cho người khó khăn

Độc Lập

PV Đỗ Trường trao quà trung thu cho các em bị ảnh hưởng Covid-19 ở Bình Dương

Đỗ Trường

Phóng viên Vũ Phượng quay lại thăm, trao quà hỗ trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cho anh em N.Đ.B (TP.Thủ Đức, TP.HCM) mồ côi cả cha mẹ vì dịch Covid-19

Minh Luân

PV Như Lịch (giữa) tham gia làm tình nguyện viên 30 ngày ở Đội hậu cần và Đội vệ sinh rác thải tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12, TP.HCM

H.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.