36 năm đồng hành cùng dân tộc

Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Ngọc Toàn
03/01/2022 04:49 GMT+7

Với tất cả sự quý trọng thiêng liêng trong ngày sinh nhật lần thứ 36 của mình, đội ngũ Thanh Niên đang tác nghiệp trên mọi miền đất nước xin một lần nữa bày tỏ lời tri ơn sâu sắc đến quý cấp lãnh đạo, bạn đọc, đối tác, khách hàng gần xa.

Hôm nay ngày 3.1, tròn 36 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên. Thay mặt đội ngũ những người làm Báo Thanh Niên , chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc; cùng các thế hệ lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã dày công ươm trồng, vun xới, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ để Báo Thanh Niên lớn mạnh như hôm nay.

Từ trong đáy lòng mình, các thế hệ làm Báo Thanh Niên luôn khắc ghi và tri ơn những tình cảm thân thiết, thủy chung của các tầng lớp bạn đọc, độc giả, khán thính giả cùng đối tác, khách hàng gần xa đã luôn dành cho Thanh Niên và người Thanh Niên sự quan tâm đặc biệt để Thanh Niên có được vị thế trong lòng bạn đọc như hôm nay.

Ra đời cùng với công cuộc đổi đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 36 năm qua, Thanh Niên đã luôn đồng hành thủy chung với Tổ quốc và nhân dân mình, cùng cất lên, nói tiếng lòng của giới trẻ, người trẻ trong cuộc hành trình đổi mới vĩ đại của dân tộc Việt. Trong hành trình ấy cũng có lúc thăng trầm, cũng có khi sai sót khiến các cấp lãnh đạo và bạn đọc đau buồn hờn giận. Nhưng trên hết và trước hết, đội ngũ Thanh Niên trước sau vẫn chân tình với Tổ quốc và nhân dân mình, thủy chung với bạn đọc đã nuôi nấng mình. Dù phải trải qua tuổi 35 đau thương tang tóc, nhưng người Thanh Niên không những đã đứng lên kiên cường, mà còn nuôi dưỡng và khai phóng sự tử tế, hào hiệp, nhân văn với đồng bào mình, để hôm nay được đón tuổi 36 trong niềm kiêu hãnh.

Quý bạn đọc đều biết đại dịch Covid-19 đã gây bao tang thương cho đất nước và người dân, đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng đồng bào mình, đặc biệt chỉ riêng tại TP HCM và các tỉnh lân cận đã có hơn 2.000 trẻ mồ côi do đại dịch. Những người làm Báo Thanh Niên không cho phép mình được đứng ngoài cuộc trước sự đau thương này, đã lập tức ra lời kêu gọi bạn đọc trong và ngoài nước chung tay bảo trợ trẻ mồ côi. Và chúng tôi thật sự xúc động khi Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, hiệu quả, chí tình chí nghĩa của bạn đọc Báo Thanh Niên đến như vậy. Chúng tôi thật sự cảm kích vì điều này. Chính vì vậy mà sau hơn 3 tháng thực hiện chương trình, đội ngũ Thanh Niên từ các thành viên ban biên tập cho đến phóng viên, nhân viên đã dồn hết tâm sức, vượt qua bao trở ngại trong điều kiện dịch bệnh còn ẩn chứa nhiều rủi ro phức tạp để cùng chung tay với bạn đọc tìm đến tận từng trẻ mồ côi, từng số phận bất hạnh. Tính đến cuối tháng 12.2021, Báo Thanh Niên đã đón nhận gần 8 tỉ đồng của bạn đọc chung tay đóng góp cho Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Với sự sẻ chia bằng cả tấm lòng lẫn trách nhiệm, chúng tôi đã kết nối, gửi trao đến hơn 1.200 trẻ mồ côi những phần quà ấm áp yêu thương; đồng thời ký kết thỏa thuận bảo trợ, chăm lo, chu cấp tài chính hằng tháng cho hơn 130 trẻ đến khi 18 tuổi hoặc học xong bậc đại học, với số tiền bảo trợ ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng. Hôm nay, trong ngày vui của mình, đội ngũ Thanh Niên xin trân trọng ghi ơn các nhà tài trợ, bạn đọc thân thiết trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, hợp tác, sẻ chia cùng Thanh Niên trong hành trình của tình yêu thương và nhân ái nhằm giúp cho những đứa trẻ bất hạnh vững bước đi tiếp cuộc đời.

Trong thời kỳ phát triển mới, đội ngũ những người làm Báo Thanh Niên phải luôn tự thay đổi mình, thay đổi để thích ứng linh hoạt trước yêu cầu cấp thiết của chuyển đổi số trên mọi nền tảng, từ sản xuất nội dung đến kinh tế báo chí, từ tư duy làm báo đến quản trị nguồn nhân lực, từ người quản lý đến nhân viên phát hành… Con số trên 4 triệu người đăng ký sử dụng kênh YouTube của Thanh Niên và trên 3,5 tỉ lượt người xem trên toàn thế giớiThanh Niên đã đạt được vào đầu tháng 12.2021 vừa qua là sự đột phá của Thanh Niên trên các nền tảng số. Nhưng câu chuyện về chuyển đổi số của Thanh Niên sẽ là câu chuyện dài khi quan điểm của tờ báo vẫn duy trì đặc sắc những sản phẩm truyền thống, mà tiêu đích là chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực trẻ với công nghệ hiện đại, đủ sức “vươn mình ra biển lớn” trong cuộc cách mạng về chuyển đổi số để sớm trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện…

Với tất cả sự quý trọng thiêng liêng trong ngày sinh nhật lần thứ 36 của mình, đội ngũ Thanh Niên đang tác nghiệp trên mọi miền đất nước xin một lần nữa bày tỏ lời tri ơn sâu sắc đến quý cấp lãnh đạo, bạn đọc, đối tác, khách hàng gần xa. Chúc năm mới 2022 an khang, thịnh vượng đến tất cả mọi người, mọi nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.